TP Hải Dương cấm đón, trả khách và giao, nhận hàng hóa ven Quốc lộ 5

NDO -

Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 từ các lái xe và người về từ vùng dịch xâm nhập vào địa bàn, UBND TP Hải Dương (Hải Dương) vừa ra văn bản nghiêm cấm tất cả các xe dịch vụ tư nhân đón, trả khách và giao, nhận hàng từ vùng dịch về thành phố.

Chốt kiểm soát y tế ở cửa ngõ TP Hải Dương.
Chốt kiểm soát y tế ở cửa ngõ TP Hải Dương.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả, UBND TP Hải Dương nghiêm cấm tất cả các phương tiện vận tải không được giao nhận hàng hóa ven Quốc lộ 5 thuộc địa phận thành phố; nghiêm cấm người trên xe dừng đỗ tại khu vực đường gom Quốc lộ 5, các lối vào thành phố tự rời xe về nhà hoặc đi giao lưu, gặp gỡ người khác mà không qua các chốt kiểm dịch, không khai báo y tế vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Các gia đình có lái xe hoặc cá nhân lái xe đi về từ tỉnh ngoài bắt buộc phải khai báo ngay với UBND, trạm y tế xã, phường chậm nhất sau 2 giờ kể từ lúc về nhà để kiểm soát và được hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch. Trường hợp đi về từ vùng dịch (áp dụng Chỉ thị 16) bắt buộc phải cách ly tập trung.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; nếu gây hậu quả nghiêm trọng, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều trường hợp lái xe tải, lái xe đường dài về thăm nhà, lái xe dịch vụ đưa đón khách từ tỉnh ngoài về tỉnh, nhất là về TP Hải Dương... không bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch Covid-19, nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan