Tổng vệ sinh ngay khi lũ rút

Hưởng ứng lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão số 3, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đang chung tay tổng vệ sinh môi trường. Tại các địa bàn bị ngập lụt, lũ rút đến đâu, công tác vệ sinh môi trường nhanh chóng được triển khai đến đó.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng vệ sinh môi trường tại huyện Thanh Trì.
Tổng vệ sinh môi trường tại huyện Thanh Trì.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, ba xã vùng bãi sông Hồng gồm Yên Mỹ, Duyên Hà và Vạn Phúc, huyện Thanh Trì bị ngập lụt, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Ngay khi nước lũ rút, bùn đất, rác thải ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Để góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là việc vệ sinh các trường học để bảo đảm điều kiện học sinh trở lại trường từ ngày 16/9, Huyện đoàn Thanh Trì huy động đoàn viên, thanh niên tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm trường mầm non xã Yên Mỹ, mầm non A xã Vạn Phúc, tiểu học Vạn Phúc, mầm non xã Duyên Hà và một số khu vực công cộng của xã Duyên Hà. Đoàn viên, thanh niên phối hợp lực lượng tại địa phương và giáo viên nhà trường lau rửa bàn ghế, quét dọn, thu gom rác thải và tập kết đến nơi quy định.

Đại diện Trường THCS Vạn Phúc chia sẻ, nhà trường mới được đầu tư xây dựng lại khang trang sạch đẹp. Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ. Ngay khi có tin siêu bão đổ bộ, có thể gây ra thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, nhà trường chủ động di chuyển bàn ghế, đồ dùng, thiết bị dạy học lên các tầng cao, bảo đảm an toàn; tháo dỡ màn hình điện tử tại sân trường để đề phòng mưa lũ và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại trường để bảo vệ tài sản.

Tuy nhiên, nước lũ kéo theo bùn đất, rác thải khắp nơi. Vì thế, việc tổng vệ sinh môi trường sạch sẽ với sự tham gia góp sức của chính quyền, các thầy cô, phụ huynh học sinh và đoàn viên, thanh niên rất có ý nghĩa, thiết thực, bảo đảm điều kiện để đón hơn 1.000 học sinh đi học trở lại, học tập bình thường từ ngày 16/9.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì, từ sáng 14/9, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang và người dân 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Các lực lượng tập trung dọn dẹp cành cây gãy đổ, bùn đất, rác thải và phun hóa chất khử khuẩn để phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các điểm trường bị ngập nước để học sinh trở lại trường an toàn.

Tại huyện Quốc Oai, mặc dù nhiều khu vực dân cư trên địa bàn huyện vẫn đang ngập lụt kéo dài, nhưng với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó, sáng 15/9, hơn 1.000 người tại 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư để phòng, chống dịch bệnh sau bão số 3.

Báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai cho thấy, nước sông Đáy dâng cao làm cầu Tân Phú và cầu Đại Thành ngập sâu 0,5m. Đường tỉnh 421B, đoạn từ thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu đi Đông Yên ngập sâu 1m. Một số tuyến đê bao, đê bối tả Tích, hữu Tích bị tràn, gây ngập úng tám xã, gồm Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Ngọc Liệp, Hòa Thạch, Yên Sơn với 1.120 hộ, 4.655 nhân khẩu.

Do bị ngập lụt kéo dài, đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai Nguyễn Trung Thành cho biết, tổng vệ sinh môi trường là nhiệm vụ cấp bách để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, giữ gìn môi trường sống trong lành; đồng thời là trách nhiệm, thể hiện tình cảm của mỗi người dân cùng chung tay đoàn kết khắc phục hậu quả bão lũ.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng và đông đảo người dân tiến hành thu dọn cây xanh gãy đổ, quét dọn, thu gom rác thải, khơi thông hệ thống cống thoát nước tại các trường học, chợ, khu dân cư; phun hóa chất khử trùng đề phòng dịch bệnh.