Tổng thống Pakistan bổ nhiệm các thành viên chính phủ lâm thời

Ngày 17/8, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã bổ nhiệm các thành viên nội các liên bang lâm thời gồm 19 thành viên do Thủ tướng lâm thời Anwaar-ul-Haq Kakar lãnh đạo.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng tạm quyền của Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar (trái) tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Islamabad ngày 14/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng tạm quyền của Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar (trái) tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Islamabad ngày 14/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ phận truyền thông của Phủ Tổng thống cho biết, nội các mới bao gồm 16 bộ trưởng liên bang và 3 cố vấn cho Thủ tướng tạm quyền.

Tổng thống Arif Alvi đã làm lễ tuyên thệ cho các bộ trưởng liên bang đồng thời phê chuẩn việc bổ nhiệm các cố vấn cho Thủ tướng.

Nội các mới bao gồm các chính trị gia, nhà kỹ trị, doanh nhân, quan chức đã nghỉ hưu và chuyên gia truyền thông. Danh sách chức vụ cụ thể trong nội các mới sẽ được thông báo sau.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ủy ban Bầu cử Pakistan thông báo các khu vực bầu cử mới của nước này, dựa trên cuộc điều tra dân số mới, sẽ được hoàn thành trước ngày 14/12.

Động thái này có thể sẽ làm trì hoãn các cuộc bầu cử quốc gia dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11 tới tại quốc gia Nam Á này.