

#Tổng thống Nga Vladimir Putin
Có 42 kết quả
Ngày 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, các lực lượng Nga đã chiếm thành phố Lysychansk chiến lược của Ukraine và hiện kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk.
Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's cho rằng, Nga đã lần đầu tiên vỡ nợ nước ngoài trong 1 thế kỷ, sau khi các chủ sở hữu trái phiếu không nhận được tiền thanh toán cho số trái phiếu bằng đồng euro trị giá 100 triệu USD.
Bộ Tài chính Nga khẳng định, nước này đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ nước ngoài khi thanh toán qua Trung tâm lưu ký thanh toán quốc gia (NDS) bằng đồng euro và USD.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus khẳng định sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới trước sự gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ thăm Ukraine và Nga vào tuần tới, nhằm thúc đẩy 1 giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa 2 nước.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và các đợt hỗ trợ khí tài quân sự cho Kiev là nhằm "kéo dài cuộc xung đột".
Điện Kremlin thông báo, trong cuộc điện đàm ngày 29/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic nhất trí rằng Moskva sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho Serbia và 2 nước sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác.
Ngày 27/5, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sẵn sàng cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng biển, đồng thời tiến hành đàm phán với Kiev về vấn đề trao đổi tù binh.
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng "góp phần đáng kể" giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu nếu phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan vấn đề Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, ngày 16/5, Chính phủ của đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển đã đưa ra quyết định chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo bước nước láng giềng Phần Lan.
Hãng tin Bloomberg, ngày 8/5, đưa tin, đại diện thường trực các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa đạt được thỏa thuận về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ hoan nghênh tuyên bố ngày 6/5 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó cơ quan này đã “có tiếng nói chung về hòa bình ở Ukraine”.
Các cuộc giao tranh tiếp tục nổ ra tại nhà máy luyện thép Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine sau thời hạn ngừng bắn ngày 3/5.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 3/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động Moskva coi là thiếu thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vyacheslav Volodin ngày 1/5 cho rằng, nước này cần đáp trả tương xứng với quyết định đóng băng tài sản Nga từ một số "quốc gia không thân thiện".
Nga sẽ có hành động đáp trả nhanh chóng nếu bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào tình hình Ukraine hiện nay.
Ngày 27/4, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết chưa đạt được thỏa thuận về tiến hành cuộc gặp giữa Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm dàn xếp 1 cuộc gặp như vậy.
Ngày 27/4, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định đã có sự chuẩn bị trong trường hợp Nga tạm dừng nguồn cung khí đốt cho các nước thành viên trong khối.
Điện Kremlin ngày 18/4 cho rằng, Ukraine liên tục thay đổi lập trường của mình khi đề cập đến các vấn đề đã được nhất trí trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Ngày 3/4, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố tập đoàn này đang đáp ứng yêu cầu của các khách hàng châu Âu, cung cấp hơn 108 triệu mét khối khí đốt tự nhiên qua Ukraine.
Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 3/4 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, cuộc đàm phán giữa nước này với Ukraine diễn ra không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng là quá trình này vẫn diễn ra.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Nga hoan nghênh việc Kiev nêu các đề xuất bằng văn bản nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, song khẳng định hiện vẫn còn nhiều việc cần làm.
Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 21/3 cho biết, hiện còn quá sớm để đề cập đến 1 cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp bên phía Ukraine Volodymyr Zelensky, khi chưa có sự đột phá trong các cuộc hòa đàm.