Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội nước này hành động nhanh chóng để cấm vũ khí tấn công, khi chính giới và dư luận Mỹ bị sốc với các vụ xả súng hàng loạt trong vòng chưa đầy 48 giờ tại bang California.
Năm 2022 khép lại cũng là lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đi được nửa chặng đường. Nhiều chính sách của tổng thống thứ 46 của Mỹ trong hai năm đầu nhiệm kỳ được đánh giá là đạt hiệu quả, phần nào vực dậy sức mạnh và vị thế quốc gia. Song, còn đó hàng loạt thách thức, cả bên trong lẫn bên ngoài, vẫn chực chờ bủa vây Xứ cờ hoa trong hai năm tới.
Ông Joe Biden trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ vẫn còn tại nhiệm ở tuổi 80, nhiều hơn 3 tuổi so với người giữ kỷ lục trước đó là cựu Tổng thống Ronald Reagan khi ông rời chức vụ vào năm 1989.
Ngày 12/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Phnompenh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết, kể từ năm 2019, chính quyền Mỹ đã tăng cường bao vây, cấm vận Cuba nhằm khiến người dân Cuba ngày càng sống trong cùng cực.
Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lạc quan trước sự phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới, đồng thời nhắc lại ý định tranh cử tái nhiệm vào năm 2024.
Ngày 12/9, các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn lên tòa đề nghị bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ muốn được xem xét các tài liệu mật thu giữ tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/8 đã có bài phát biểu tại bang Pennsylvania trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, trong đó nhấn mạnh đến kế hoạch hạn chế bạo lực súng đạn.
Một hồ sơ do tòa án Mỹ công bố ngày 29/8 cho thấy Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã hoàn tất việc đánh giá sơ bộ các tài liệu thu giữ tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 8/8 vừa qua, theo đó đã loại bỏ những tài liệu có khả năng được bảo vệ nhờ đặc quyền luật sư-khách hàng.
Luật mới có tên Đạo luật giảm lạm phát, được Nhà Trắng khẳng định là cam kết lớn nhất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong lịch sử nước Mỹ.
Theo khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 9/8, tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng sau loạt thắng lợi về chính sách tại cơ quan lập pháp.
Do đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS CoV-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thể thực hiện kế hoạch đến bang Kentucky trong ngày 8/8 và tham dự các buổi ký ban hành luật tại Nhà Trắng trong tuần tới.
Tiến sĩ Kevin O’Connor - bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông Biden cảm thấy “rất khỏe” dù “thỉnh thoảng” vẫn bị ho, nhưng cơn ho đã thuyên giảm và ông sẽ tiếp tục được cách ly.
Nhà trắng cho biết, kết quả xét nghiệm ngày 30/7 cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, chỉ hơn 3 ngày sau khi ông kết thúc thời gian cách ly.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ tại bang Kentucky ở đông nam nước này, sau khi đợt mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía đông của bang khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.
Ngày 26/7, bác sĩ Kevin O'Connor cho biết các triệu chứng Covid-19 của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "gần như hoàn toàn được điều trị" và hiện ông Biden cảm thấy đủ khỏe để tiếp tục chế độ luyện tập thể chất.
Trích dẫn các số liệu việc làm mạnh mẽ, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi theo hướng "từ tốc độ tăng trưởng nhanh đến tăng trưởng ổn định".
Điều phối viên Covid-19 của Nhà Trắng Ashish Jha ngày 24/7 khẳng định, sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi được xác định mắc Covid-19 ngày 21/7, đang cải thiện một cách tích cực và đến nay, không ai trong số 17 người tiếp xúc gần với ông có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ngày 22/7, Nhà Trắng đã công bố 1 bức thư của bác sĩ riêng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Biden đang đáp ứng điều trị tốt sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 21/7 và các triệu chứng đã được cải thiện.
Theo thông cáo báo chí của Thư ký Báo chí Nhà trắng Karine Jean-Pierre, sáng 21/7 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố loạt biện pháp hành chính nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, đồng thời cam kết nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch khí hậu của chính phủ, vốn đang gặp trở ngại ở Quốc hội và Tòa án Tối cao.
Trong chuyến công du kéo dài bốn ngày vừa kết thúc ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden truyền đi thông điệp khẳng định Mỹ tiếp tục là đối tác tích cực tại khu vực. Thông qua các cam kết tăng cường hợp tác mạnh mẽ hay những cử chỉ thân thiện với các nước trong khu vực, Washington muốn khẳng định lại vị thế không thể thiếu của mình ở Trung Đông.
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 16/7 cho biết, nước này sẽ không có thêm công suất sản xuất để tăng sản lượng dầu thô lên hơn 13 triệu thùng/ngày.
Ngày 26/6, trước giờ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (gọi tắt là G7), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó nổi bật là cuộc chiến ở Ukraine.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị cấp cao Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu (MEF) diễn ra theo hình thức trực tuyến trong ngày 17/6.
Ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Thụy Điển và Phần Lan để thảo luận về kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) của hai quốc gia Bắc Âu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 15/5 đã lên án vụ xả súng tại một cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư chủ yếu là người da màu cư ngụ tại Buffalo, bang New York (Mỹ) trước đó một ngày.
Ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn. Việc ký ban hành luật sẽ mở đường cho Mỹ tăng thuế nhập khẩu.
Ngày 20/1/2022 đánh dấu tròn một năm Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi “ghế nóng” tại Nhà trắng. Chặng đường đầu tiên ghi dấu ấn nỗ lực của vị tổng thống Mỹ thứ 46 trong việc thực hiện cam kết với cử tri, cũng như trên hành trình “đưa nước Mỹ trở lại”.