Tổng thống Mỹ kêu gọi mở rộng kiểm tra lý lịch người sở hữu súng

NDO -

Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 2/6 đã kêu gọi Quốc hội nước này cấm các loại vũ khí tấn công, mở rộng kiểm tra lý lịch người sở hữu súng và thực hiện các biện pháp kiểm soát súng đạn khác nhằm ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt khiến nước Mỹ chấn động.

Ông Biden nói về bạo lực súng đạn trong bài phát biểu được ghi hình tại Nhà trắng, ngày 2/6. (Ảnh: Reuters)
Ông Biden nói về bạo lực súng đạn trong bài phát biểu được ghi hình tại Nhà trắng, ngày 2/6. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp từ Nhà trắng vào khung giờ "vàng", Tổng thống Biden đã kêu gọi áp dụng một số biện pháp, vốn bị các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội phản đối trước đây, trong đó có lệnh cấm bán vũ khí tấn công, hoặc/nếu không thì cần tăng độ tuổi tối thiểu được phép mua các loại vũ khí này từ 18 lên 21 tuổi.

Người đứng đầu Nhà trắng cũng hối thúc hủy bỏ "tấm chắn" trách nhiệm pháp lý vốn bảo vệ các nhà sản xuất súng không bị kiện vì bạo lực do những người mang theo súng của họ gây ra. 

"Chúng ta không thể để người dân Mỹ thất bại một lần nữa", Tổng thống Biden nhấn mạnh. Ông đồng thời hối thúc các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cho phép dự luật về các biện pháp kiểm soát súng đạn được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. 

Các nghị sĩ đang xem xét biện pháp để mở rộng kiểm tra lý lịch người sở hữu súng và thông qua "luật cờ đỏ" để cho phép lực lượng thực thi pháp luật giữ súng của những người bị bệnh tâm thần.

Ông Biden có động thái nêu trên chỉ vài giờ sau khi xảy ra một vụ xả súng khiến nhiều người bị thương tại một lễ tang ở bang Wisconsin (Mỹ). Gần đây, nước Mỹ đã hứng chịu các vụ xả súng hàng loạt ở trường tiểu học tại bang Texas, bên trong cơ sở y tế tại bang Oklahoma và tại siêu thị ở bang New York.