Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng tại bang Tennessee

NDO -

Sau khi trận mưa lịch sử và lũ quét khiến ít nhất 21 người chết cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng tại bang Tennessee, qua đó cho phép huy động viện trợ liên bang tới địa phương này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo của Nhà trắng, hôm qua (23/8), Tổng thống Biden đã ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng tại bang Tennessee và ra lệnh đưa viện trợ liên bang vào các nỗ lực phục hồi của bang và địa phương tại những khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão lớn và tình trạng ngập úng vào ngày 21/8 vừa qua. 

Quyết định của Tổng thống đã cho phép nguồn quỹ liên bang đến với những người chịu ảnh hưởng của thiên tai tại hạt Humphreys. 

Khoản viện trợ này có thể bao gồm các khoản trợ cấp để sửa chữa nhà ở và nhà ở tạm thời, các khoản vay chi phí thấp để bù đắp các tổn thất tài sản không có bảo hiểm, và các chương trình khác để giúp các cá nhân và chủ doanh nghiệp phục hồi sau những ảnh hưởng của thảm họa.

Khoản quỹ liên bang cũng sẽ hỗ trợ chính quyền bang và các địa phương đủ điều kiện cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân trên cơ sở chia sẻ chi phí cho các biện pháp bảo vệ khẩn cấp ở hạt Humphreys.

Lượng mưa lên tới 43 cm đã trút xuống một số khu vực, gây ngập úng trên diện rộng trong chiều và tối thứ Bảy vừa qua. Khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là hạt Humphreys, TP Waverly. Hàng trăm ngôi nhà đã không còn là nơi có thể ở được. 

Thị trưởng TP Waverly Wallace Frazier cho biết với báo Tennessee rằng, những người đã thiệt mạng trong trận lũ quét thuộc nhiều độ tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi. Tờ Washington Post dẫn lời các thành viên trong một gia đình cho biết hai em bé sinh đôi (7 tháng tuổi) đã qua đời sau khi bị lũ cuốn khỏi vòng tay cha mẹ.