Tổng kết hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Lào

NDO -

Chiều 17/9, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2016-2021, phương hướng hợp tác giai đoạn 2021-2026”, tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) và Viêng Chăn (Lào). 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Khăm-phăn, Phởi-nhạ-vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan  Trung ương của Việt Nam và Lào.

Tại Hội nghị, hai đoàn đã tập trung trao đổi, phân tích và đánh giá những kết quả hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016-2021 ở các lĩnh vực: hợp tác về trao đổi lý luận; hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong việc triển khai Dự án Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập sang tiếng Lào; đề xuất phương hướng và nhiệm vụ trong giai đoạn  2021 - 2026.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Bộ Chính  trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành trao tượng trưng Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập và Từ điển Hồ Chí Minh học tiếng Lào cho Đại sứ Lào tại Việt Nam.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khăm-phăn, Phởi-nhạ-vông, thay mặt Đoàn Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đặc biệt, sự hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hai Đảng, giai đoạn 2016-2021.

Đồng chí bày tỏ sự mong muốn hai bên tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021-2026.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Khăm-phăn, Phởi-nhạ-vông gửi lời chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, hai Đoàn đại biểu đã nhất trí đánh giá về kết quả hợp tác hai Đảng, giai đoạn 2016-2021.

Các hội thảo trao đổi lý luận đã luôn nhận được sự quan tâm kịp thời, chỉ đạo sát sao của hai Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai Đảng. Các kinh nghiệm và ý kiến trao đổi của hai đoàn Việt Nam và Lào là rất thiết thực; khẳng định vai trò lãnh đạo, chủ trương, đường lối đúng đắn của hai Đảng, hai Nhà nước; hai Đảng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, khóa bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cho hệ thống chính trị của Lào…

Hai bên cũng đã nêu lên những nội dung, giải pháp, trọng tâm công tác hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa hai Đảng, giai đoạn 2021-2026; sự hợp tác, trao đổi bảo đảm góp phần đổi mới nhận thức tư tưởng, lý luận, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đang đặt ra trong công cuộc đổi mới ở hai đất nước.

Hội nghị là hoạt động cụ thể hóa và triển khai các nội dung trao đổi mới đây giữa các lãnh đạo Đảng, Nhà nước việt Nam và Lào; để sớm triển khai kế hoạch trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa hai Đảng, giai đoạn 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội  lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.