Tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào của tỉnh Kon Tum

NDO -

NDĐT - Chiều 28-7, tại thành phố Kon Tum, được sự thống nhất của Bộ Ngoại giao, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Biên phòng, đại diện tỉnh At-Ta-Pư; Sê Công nước bạn Lào; lãnh đạo tỉnh Kon Tum; các thành viên Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc; đội liên hợp cắm mốc số 1 Việt - Lào và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc.

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia dài 280,7 km. Trong đó, giáp với tỉnh At-Ta-Pư và Sê Công nước bạn Lào dài 142,4 km đã được phân giới cắm mốc từ năm 1979 với tổng số 16 cột mốc.

Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, cùng với các tỉnh bạn, năm 2008, tỉnh Kon Tum bắt đầu triển khai dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum trên thực địa.

Sau gần tám năm (2008 - 2015) thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum - At-Ta-Pư và Sê Công, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, núi cao, vực sâu, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng tham gia công tác này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã xây dựng xong 65 vị trí mốc tương ứng với 81 vị trí cột mốc và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý nộp về Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao quản lý. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã bàn giao cột mốc ngoài thực địa, hồ sơ sơ mốc về các đồn biên phòng liên quan quản lý, bảo vệ cột mốc.

Tại hội nghị tỉnh Kon Tum và tỉnh At-Ta-Pư; tỉnh Sê Công cùng thống nhất tổ chức kiểm tra song phương đường biên cột mốc tại các vị trí mốc có địa hình phức tạp nhằm phát hiện công trình mốc bị hư hỏng, xuống cấp nguy cơ sạt lở để kịp thời chỉ đạo, xử lý.