Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm, chúc sức khỏe Trung tướng Chu Duy Kính

NDO - Sáng 29/3, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm gia đình và chúc sức khỏe Trung tướng Chu Duy Kính, chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ân cần hỏi thăm sức khỏe của Trung tướng Chu Duy Kính. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ân cần hỏi thăm sức khỏe của Trung tướng Chu Duy Kính. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Trung tướng Chu Duy Kính sinh năm 1930, quê ở huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông bắt đầu tham gia cách mạng năm 14 tuổi và có đóng góp lớn trong nhiều trận đánh quan trọng như: trận đánh sân bay Bạch Mai phá hủy 25 máy bay địch và trận đánh chìm chiến hạm của Hải quân Pháp trên vùng biển Sầm Sơn vào năm 1950.

Năm 1952, ông được cử đi học lái máy bay tiêm kích, sau chuyển sang học pháo cao xạ 37mm tại Thẩm Dương (Trung Quốc). Tốt nghiệp, ông là Đại đội phó, Chính trị viên Đại đội 832 Tiểu đoàn Pháo cao xạ 396 thuộc Đại đoàn 367 tham gia Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm, chúc sức khỏe Trung tướng Chu Duy Kính ảnh 1

Các đồng chí trong đoàn công tác của Báo Nhân Dân trò chuyện cùng vợ và con gái của Trung tướng Chu Duy Kính. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Trung tướng Chu Duy Kính là một trong ba vị tướng từng là chiến sĩ Điện Biên năm xưa mà Báo Nhân Dân đã mời tham dự lễ ra mắt chuyên trang đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với Trung tướng Đặng Quân Thụy, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên cán bộ tác chiến Bộ Tổng tham mưu chiến dịch Điện Biên Phủ và Thiếu tướng Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên cán bộ phòng quân y Đại đoàn 316, đại đoàn đánh vào cánh phía đông đồi A1.

Tại nhà riêng của Trung tướng Chu Duy Kính ở Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ân cần thăm hỏi sức khỏe cùng sinh hoạt hằng ngày của Trung tướng và các thành viên trong gia đình. Đồng chí thông tin đến Trung tướng việc Báo Nhân Dân đang triển khai Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ, với điểm nhấn nổi bật là chuyên trang trên báo điện tử cung cấp nhật ký diễn tiến chiến dịch suốt 56 ngày đêm, từ trận mở màn 13/3/1954 đến ngày kết thúc thắng lợi 7/5/1954.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm, chúc sức khỏe Trung tướng Chu Duy Kính ảnh 2

Mặc dù không nói chuyện được nhiều do sức khỏe bị ảnh hưởng bởi Covid-19, song qua cử chỉ, hành động, Trung tướng Chu Duy Kính vẫn thể hiện rõ nét tinh thần "chiến sĩ Điện Biên Phủ" khi nghe những lời trao đổi của đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao đóng góp của Trung tướng Chu Duy Kính trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những đóng góp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đồng chí chúc Trung tướng Chu Duy Kính sức khỏe và tiếp tục giữ vững “tinh thần Điện Biên Phủ” để thế hệ trẻ noi theo.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm, chúc sức khỏe Trung tướng Chu Duy Kính ảnh 3

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quà tặng Trung tướng Chu Duy Kính nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Tham gia tiếp đoàn, các thành viên trong gia đình Trung tướng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nhân Dân và cho biết, mặc dù đã ở tuổi 94, sức khỏe có phần giảm sút, song Trung tướng Chu Duy Kính vẫn luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” cũng như tinh thần chiến sĩ Điện Biên, là tấm gương sáng cho con cháu.