Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Toàn quyền Australia David Hurley ngày 3/4 đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Toàn quyền Australia David Hurley tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Toàn quyền Australia David Hurley tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Toàn quyền Australia là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong năm 2023. Diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2023), chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và mong muốn của hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia.

Đón Đoàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; cùng đại diện một số cơ quan liên quan.

Tham gia đoàn tháp tùng Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Phu nhân Toàn quyền Linda Hurley (Lin-đa Hơ-li); Phó Trợ lý Toàn quyền Jeffrey Barnes (Giép-phrây Ba-nét); Trưởng phòng Hợp tác chiến lược Timothy Grainger (Ti-mô-thi Grên-gơ), Chánh văn phòng và các trợ lý của Toàn quyền, cùng Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Sinh ngày 26/8/1953, tại Wollongong thuộc bang New South Wales của Australia, ông David Hurley tốt nghiệp Cử nhân tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia (Australia) năm 1975 và Thạc sĩ tại Học viện chiến tranh (Mỹ) năm 1997.

Ông David Hurley gia nhập quân đội Hoàng gia Australia vào tháng 1/1972 và được phong hàm Trung tá vào năm 1990.

Sau đó, ông được bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí: Đại tá, Tư lệnh Sư đoàn 1 (tháng 6/1994); Thư ký quân sự của Tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia (tháng 12/1997); Chuẩn tướng, Chỉ huy Lữ đoàn 1 tại Darwin, Bắc Australia (tháng 1/1999); Thiếu tướng, Chỉ huy bộ phận Phát triển năng lực (tháng 7/2001); Tư lệnh, Trưởng ban Phát triển quỹ đất (tháng 12/2002); Trung tướng, Tư lệnh ban Phát triển năng lực (tháng 12/2003); Tư lệnh các chiến dịch liên quân (tháng 9/2007); Phó Tham mưu trưởng (tháng 7/2008) và Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia Australia (tháng 7/2011).

Tháng 10/2014, ông trở thành Thống đốc thứ 38 của bang New South Wales, Australia. Ngày 1/7/2019, ông David Hurley tuyên thệ nhậm chức Toàn quyền thứ 27 của Australia.