Việt Nam, Australia tăng cường hợp tác đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương Việt Nam - Australia (1973 - 2023), Ngân hàng quốc gia Australia (NAB) khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động đầu tư tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Goledzinowski (giữa) cùng các đại diện NAB tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.
Đại sứ Goledzinowski (giữa) cùng các đại diện NAB tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm chính phủ hai nước Việt Nam - Australia nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược (2018-2023), hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch… Trong lĩnh vực kinh tế, NAB hiện là một trong những nhà đầu tư tư nhân lớn nhất của Australia tại Việt Nam, với đội ngũ nhân sự tăng 92% trong vòng 12 tháng qua ở cả TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Mới đây, Giám đốc điều hành NAB Ross McEwan và Giám đốc khối Công nghệ và Vận hành doanh nghiệp NAB Patrick Wright đã có chuyến thăm trụ sở của NAB tại Việt Nam, tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam - Australia. Ông Ross McEwan cho biết: “Đại dịch Covid-19 đi kèm sự thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng tại Australia là yếu tố thúc đẩy chúng tôi chuyển hướng sang số hóa. Để đẩy mạnh mục tiêu này, chúng tôi đã quyết định xây dựng nguồn nhân lực toàn cầu với những thị trường công nghệ thông tin tài năng trong lĩnh vực số hóa, dữ liệu, công nghệ và vận hành như Việt Nam để hỗ trợ đội ngũ của chúng tôi tại Australia.” 

NAB đã thành lập Trung tâm đổi mới công nghệ tại Việt Nam (NAB Innovation Centre Vietnam) vào năm 2019, với mục tiêu phát triển nguồn lực nhân sự công nghệ thông tin dồi dào tại Việt Nam. Phần lớn giao dịch của khách hàng được thực hiện trực tuyến và NAB đang rất chú trọng đẩy mạnh đầu tư để mang tới những trải nghiệm công nghệ tuyệt vời cho hàng triệu khách hàng của mình.

Trong ba năm qua, NAB Innovation Centre Vietnam đã phát triển vượt trội với ba văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cùng đội ngũ nhân sự đông đảo gồm hàng trăm kỹ sư phần mềm và chuyên gia phân tích dữ liệu. Khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới và đang đầu tư mạnh mẽ vào công cuộc phát triển kỹ năng và con người, ông Patrick Wright cho biết, các trung tâm đổi mới công nghệ của NAB tại Việt Nam đóng vai trò tối quan trọng giúp ngân hàng NAB hiện thực hóa những mục tiêu hợp tác đầu tư.

Là ngân hàng thương mại hàng đầu và là ngân hàng lớn thứ hai của Australia, NAB cũng cung cấp những khóa đào tạo và phát triển chất lượng cao, được chứng nhận rộng rãi; đi kèm những khóa huấn luyện kỹ năng mềm và Anh ngữ. Tại Việt Nam, thời gian qua, NAB đã triển khai một loạt chương trình đa dạng với mục tiêu định hướng nghề nghiệp cho đối tượng học sinh - sinh viên, đẩy mạnh đa dạng giới tính và hỗ trợ những người có nhu cầu chuyển ngành sang công nghệ thông tin, góp phần vào sự tăng trưởng chung của hai nước. Trong năm 2022, hơn 120 sinh viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thực tập sinh của NAB và nhiều người trong số họ đã trở thành nhân viên chính thức tại NAB Innovation Centre Vietnam. 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski chia sẻ: “Thành công của NAB tại thị trường Việt Nam là minh chứng cho giá trị của việc hợp tác thương mại giữa Australia và Việt Nam. Khi hai quốc gia cùng hợp lực, chúng ta thật sự có thể đem lại những ảnh hưởng tích cực, tăng cường hiệu quả và phát triển những sáng kiến mới vì lợi ích của cả hai nền kinh tế”.