Tọa đàm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các địa phương phía nam

NDO - Chiều 17/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức tọa đàm "Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 với các địa phương phía nam".
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu khai mạc tọa đàm.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu khai mạc tọa đàm.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Dự tọa đàm có lãnh đạo các tỉnh, thành phía nam; lãnh đạo các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội ngành hàng và 15 đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được bổ nhiệm năm 2022.

Các địa phương phía nam bao gồm 6 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến ngày 20/2, các tỉnh, thành phố phía nam đã thu hút 19.305 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn 193 tỷ USD, chiếm 46% tổng vốn FDI của cả nước.

Trong các địa phương phía nam, vùng Đông Nam Bộ là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đây cũng là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh về nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất, chế biến thủy hải sản, đây là vựa lúa của cả nước, giữ vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; đóng góp hơn 60% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản và 90% tổng sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Với tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế-xã hội, vị trí địa lý, môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ và sự quan tâm triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, thời gian qua địa phương phía nam luôn là điểm đến tin cậy và hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, đã khẳng định được vai trò là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ trọng điểm và luôn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của cả nước.

Tọa đàm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các địa phương phía nam ảnh 1

Các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài phát biểu.

Tại buổi tọa đàm, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước đã chia sẻ với các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng về thị trường tiềm năng cho Việt Nam xuất khẩu thêm nhiều mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng và các điều kiện xuất khẩu; thông tin về tiêu chuẩn hàng hóa, các ưu đãi thuế quan, nhu cầu thị trường, phong tục tập quán, văn hóa kinh doanh của các quốc gia nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu các sản phẩm các địa phương có thế mạnh.

Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác bảo tồn, bảo tàng, quản lý đô thị, nhà ở, y tế, giáo dục, nông nghiệp; tăng cường hợp tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phối hợp đào tạo nhân lực nghiên cứu khoa học trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên của các tỉnh, thành; tăng cường kết nối và mời gọi các nhà đầu tư...

Tọa đàm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các địa phương phía nam ảnh 2

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho biết, buổi tọa đàm là dịp quan trọng để Bình Dương cũng như các các tỉnh, thành phố khu vực phía nam gặp gỡ, trao đổi, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, những kết quả trong công tác đối ngoại; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ Ngoại giao, với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài những nội dung để tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Nhấn mạnh chương trình tọa đàm hết sức có ý nghĩa này, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho rằng, đây là cơ hội đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía nam nói chung cũng như các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trong khu vực gặp gỡ, trao đổi để tăng cường mối liên kết, quan hệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, góp phần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong khu vực, cũng như của cả nước...