Tọa đàm thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

NDO -

Sáng 21/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào diễn ra cuộc tọa đàm giữa lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào với doanh nghiệp hai nước. Tham dự có Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện một số ban, ngành của Lào cùng gần 100 doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (trái) và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy đồng chủ trì tọa đàm.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (trái) và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy đồng chủ trì tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bộ trưởng Khamjane Vongphosy đánh giá, tọa đàm lần này là một hoạt động quan trọng, kỷ niệm Năm Đoàn kết, Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022; là diễn đàn cho doanh nghiệp hai nước cùng nhau tìm hiểu và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, đầu tư. Doanh nghiệp hai nước sẽ có dịp trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và cởi mở. Tại cuộc tọa đàm lần này, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trao đổi và đề xuất các ý kiến lên các cấp có thẩm quyền của Chính phủ Lào về các vấn đề còn tồn tại.

Trong phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị doanh nghiệp hai nước tập trung trao đổi về những kết quả đã đạt được; thẳng thắn nêu ra các vướng mắc đang gặp phải và kiến nghị giải pháp về chính sách và thực thi nhằm tháo gỡ khó khăn để hoạt động đầu tư kinh doanh thực sự đem lại hiệu quả thiết thực; nhấn mạnh việc các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước đã có kinh nghiệm trong đầu tư cần trao đổi, bàn bạc và đưa ra những kinh nghiệm trong đầu tư kinh doanh của mình, góp phần để một số dự án mới có quy mô lớn mang tính đột phá và tầm chiến lược giữa hai nước được tiến hành theo đúng tiến độ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng hai nước cần lắng nghe, thấu hiểu và tìm giải pháp phù hợp và nghiên cứu hoàn thiện cơ chế để thúc đẩy gia tăng các hợp tác đầu tư bên vững và đem lại hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Tọa đàm nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Lào -0
 Gần 100 doanh nghiệp Việt Nam và Lào tham dự tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh: “Quan hệ giữa Việt Nam và Lào thực sự đặc biệt; hai năm qua, trong bối cảnh thế giới chịu tác động của dịch Covid-19, giao lưu kinh tế bị đình trệ, nhưng quan hệ giữa hai nước thực sự sôi động với nhiều hoạt động trong 2 năm qua, từ cấp địa phương đến trung ương. Cuộc toạ đàm hôm nay là một trong những minh chứng cho sự quyết tâm thúc đẩy hợp tác hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam và Lào đã góp phần không nhỏ xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước”.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC khẳng định, FLC mong muốn được đầu tư đồng bộ tại Lào, đặc biệt trong 2 tháng vừa qua, FLC đã phối hợp với Tập đoàn Petro Trade của Lào để cùng bàn bạc, trao đổi về hợp tác, triển khai tuyến đường sắt Việt Nam-Lào, đoạn từ cửa khẩu Cha Lo đến Vũng Áng.

"Một trong những mục tiêu của chúng tôi là có thể khởi công dự án vào quý IV năm 2022. Việc đưa vào khai thác vận hành tuyến đường sắt từ Vientiane đến Vũng Áng sẽ phát huy hiệu quả vị trí trung tâm của Lào tại ASEAN, cũng như trong việc giao thương hàng hóa và phát triển du lịch giữa 2 nước", bà Hương Trần Kiều Dung nói.

Một số doanh nghiệp Việt Nam và Lào cũng nêu một số khó khăn và đề xuất kiến nghị một số vấn đề về đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu kết luận tọa đàm, các bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào khẳng định: Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước đã phát triển không ngừng. Sau một thời suy giảm đầu tư của Việt Nam vào Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn. Năm 2021, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt 118,3 triệu USD, tăng 33,3% so năm 2020. Một số dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng cho năm 2022.

Các bộ trưởng đánh giá cao một số doanh nghiệp lớn của hai nước đã trao đổi thảo luận để tiến tới ký kết các thoả thuận, Biên bản ghi nhó hợp tác nghiên cứu đầu tư một số dự án quy mô lớn mang tính chất chiến lược trong hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Trong năm 2021 một số dự án lớn, quan trọng đã được cơ quan hai nước tập trung tháo gỡ khó khăn để có thể đẩy mạnh nhanh tiến độ hợp tác như dự án Cảng Vũng Áng, thủy điện Luang Prabang, Xekaman 3, muối mỏ Kali, sân bay Nong Khang… 

Tọa đàm nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Lào -0
 Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn FLC và Tập đoàn Petro Trade tại Thủ đô Vientiane.

Nhấn mạnh định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần ưu tiên tập trung vào 5 nhóm giải pháp là: bảo đảm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập hành lang pháp lý ổn định, minh bạch; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; hai bên cần có cơ chế đặc thù cho một số dự án trọng điểm có tính chiến lược đòn bẩy trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; Lào cần tập trung xử lý kiến nghị về tồn tại tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của một số dự án đầu tư quy mô lớn; hai nước phải cùng chủ động hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển. Cùng hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ ASEAN, Hiệp định RCEP, WTO; các doanh nghiệp Việt Nam tập trung nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ, nêu cao trách  nhiệm xã hội đối với cộng đồng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, đã diễn ra lễ ký kết các văn kiện gồm: Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển dự án đường sắt Lào-Việt Nam giữa Tập đoàn FLC và Tập đoàn Petro Trade của Lào; Thỏa thuận về hợp tác đầu tư phát triển dự án năng lượng dọc biên giới Việt-Lào để sản xuất điện và truyền tải, bán điện về Việt Nam, giữa Tập đoàn T&T và Tập đoàn Phongsubthavy của Lào.