Tọa đàm Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền nam

Ngày 5/2, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh Linh Bảo)
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh Linh Bảo)

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là ái nữ của Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam. Bà bén duyên sân khấu từ khi mới 18 ngày tuổi khi được mẹ cho lên sân khấu diễn cùng. Thập niên 1970-1980, bà là một trong "tứ đại mỹ nhân" sân khấu Sài Gòn, nổi tiếng với khả năng diễn xuất tâm lý xã hội sâu sắc.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, các nghệ sĩ hoạt động trước năm 1975 cùng với các nghệ sĩ từ miền bắc trở về, từ vùng giải phóng ra đã nhanh chóng hòa nhập, chung sức xây dựng đời sống sân khấu thành phố.

Trong sự phát triển đa dạng của nền sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Đoàn Kịch nói Kim Cương do Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương sáng lập, là một trong những dấu son, có những đóng góp quan trọng tạo nên dấu ấn đặc sắc cho Kịch nói miền nam, góp phần hình thành phong cách sáng tạo riêng của sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói, Đoàn Kịch Kim Cương đã đóng góp thiết thực vào quá trình chuyên nghiệp hóa sân khấu Kịch nói, cùng với nhiều đoàn, nhiều nghệ sĩ khác tạo nên diện mạo chung cho sân khấu thành phố.

ndo_br_z7503892920545-2a9df648d2333e59f1c8bc5f3bc7a333.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương và Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu trong trích đoạn Lá sầu riêng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Kỳ nữ Kim Cương là một nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ bằng tài năng nghệ thuật mà còn bằng nhân cách và tấm lòng với nghề, với các thế hệ văn nghệ sĩ.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của bà, chúng ta thấy rõ một nghệ sĩ đa tài và giàu tâm huyết. Bà là diễn viên, đồng thời là đạo diễn, tác giả của rất nhiều kịch bản sân khấu.

“Những tác phẩm như Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Nó là con tôi, Người tình trễ xe, Bông hồng cài áo, Trà Hoa Nữ… cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị tư tưởng, nghệ thuật và có sức lay động trong lòng công chúng nhiều thế hệ”, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh.

Tại buổi tọa đàm, nhiều đạo diễn, nghệ sĩ, nhà báo, diễn giả… đã chia sẻ nhiều ý kiến góp phần giúp chúng ta có thêm góc nhìn mang tính hệ thống về sự nghiệp nghệ thuật đầy vinh quang của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương. Đây còn là nguồn tư liệu quý giá phục vụ công tác quản lý, đào tạo, hoạt động nghệ thuật thời gian tới.

Đặc biệt, tại buổi tọa đàm, các đại biểu, khán giả còn được thưởng thức trích đoạn vở kịch kinh điển Lá sầu riêng với sự trở lại sân khấu đầy xúc động của Kỳ nữ Kim Cương trong vai Diệu, cùng với Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu, Nghệ sĩ Trương Hạ, Nghệ sĩ Trang Tuyền.

Có thể bạn quan tâm