Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử 12 bị cáo tại dự án Tân Việt Phát 2, Bình Thuận

NDO - Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 12 bị cáo nguyên là các lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bình Thuận trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.
0:00 / 0:00
0:00

Quyết định do thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Nhã ký ngày 20/4. Vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 10/5/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử 12 bị cáo tại dự án Tân Việt Phát 2, Bình Thuận ảnh 1

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hai, Lương Hải (bên trái, trên xuống) và Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Ngô Hiếu Toàn (bên phải, trên xuống).

Theo đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải, Nguyễn Văn Phong là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận; Đặng Hoài Nhân, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Nguyễn Thanh Cho, Chi cục trưởng và Lê Nam Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai; Phạm Duy Cường, Lê Anh Huy, Nguyễn Thị Thu Phong là cán bộ thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường Bình Thuận.

Trong cáo trạng, có 11 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Phong bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong quá trình xét xử, có 33 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Ngọc Hai có 7 luật sư; cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải có 3 luật sư; cựu Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Bình Thuận Hồ Lâm có 4 luật sư; các bị cáo khác có từ 1 đến 3 luật sư bào chữa.

Tất cả các bị cáo đều bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an kết luận có sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất (18,19 và 20) tại Dự án Tân Việt Phát 2, thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT 706B, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng.