Tổ chức thăm, khám bệnh cho người Việt Nam tại Lào

NDO - Từ ngày 5/12 đến ngày 10/12, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn công tác thăm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà đến người Việt Nam và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Khám bệnh cho người dân tại tỉnh Khăm-Muồn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Khám bệnh cho người dân tại tỉnh Khăm-Muồn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Hoạt động nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Lào.

Đây còn là dịp để Đoàn công tác thông tin về đường lối đối ngoại, chủ trương đại đoàn kết dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin những thành tựu đã đạt được trong năm qua của thành phố, góp phần củng cố niềm tin, động viên đồng bào ta ở Lào ngày càng gắn bó, hướng về quê hương, đất nước.

Tổ chức thăm, khám bệnh cho người Việt Nam tại Lào ảnh 1

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khăm-Muồn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đoàn công tác sẽ thăm, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 500 hộ người Việt Nam và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Thà Khẹc và huyện Bualapha thuộc tỉnh Khăm-Muồn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, qua đó nắm bắt thông tin, tình hình đời sống của người Việt Nam tại tỉnh Khăm-Muồn nói riêng, tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn công tác, cho biết: “Qua chuyến thăm, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà này, chúng tôi mong muốn và cầu chúc cho kiều bào và người dân Lào có được sức khỏe tốt, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực làm kinh tế để cải thiện đời sống và góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển. Chúng tôi kính mong lãnh đạo chính quyền các cấp của Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào học tập, làm ăn và sinh sống để nâng cao đời sống”.