Tỉnh Sơn La xác minh, xử lý nghiêm việc khai thác cát ngoài phạm vi cấp phép

Sau sự việc về hoạt động khai thác khoáng sản ngoài vị trí được cấp phép tại địa bàn xã Mường La, chiều 20/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc làm việc với các sở, ngành, cơ sở và đơn vị liên quan để nghe báo cáo, làm rõ trách nhiệm quản lý và đề xuất giải pháp xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, hoạt động của chiếc tàu cuốc cách vị trí mỏ được cấp phép là 512,43m. (Ảnh: QUỐC TUẤN)
Qua kiểm tra thực tế, hoạt động của chiếc tàu cuốc cách vị trí mỏ được cấp phép là 512,43m. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trước đó, liên tục trong các ngày 10, 11 và 20/7, tiếp nhận thông tin từ cán bộ, người dân, phóng viên Báo Nhân Dân đã tiếp cận khu vực hoạt động được cho là vị trí được cấp phép khai thác cát của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên và Khoáng sản Thăng Long-Hà Nội.

Từ những thông tin đó, ngày 29 và 30/7/2026, phóng viên Báo Nhân Dân đã có thông tin trực tiếp tới các đơn vị chức năng, xã Mường La của tỉnh Sơn La về việc cán bộ, người dân tại các bản của xã Mường La phản ánh về những dấu hiệu hoạt động khai thác khoáng sản ngoài vị trí được cấp phép…

ndo_tr_7.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tiếp đó, vào các ngày 6, 7, 10 và 11/8, phóng viên tiếp tục ghi nhận hoạt động khai thác cát mà theo phản ánh là không đúng vị trí, có dấu hiệu vi phạm khi vượt vị trí và khai thác khoáng sản khác…

Đến ngày 12/8, Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Kiểm tra, phát hiện khai thác cát ngoài vị trí được cấp phép tại Sơn La”, thông tin kết quả kiểm tra thực địa chiều 11/8 của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sơn La tại khu vực mỏ cát trên sông Đà, thuộc địa bàn xã Mường La và xã Mường Bú.

ndo_tr_4.jpg
Đoàn liên ngành làm việc với đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên và Khoáng sản Thăng Long-Hà Nội. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại cuộc họp chiều 20/8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin: Qua kiểm tra thực địa chiều 11/8, đoàn liên ngành tỉnh Sơn La đã xác định hoạt động khai thác của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên và Khoáng sản Thăng Long-Hà Nội có vị trí không đúng với hồ sơ cấp phép. Theo biên bản được lập tại hiện trường, hoạt động khai thác khoáng sản thực tế vượt vị trí mỏ được cấp phép 512,43m.

ndo_tr_1.jpg
Đoàn liên ngành kiểm tra trực tiếp một chiếc tàu đang có hoạt động hút cát tại thời điểm kiểm tra. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận phương tiện khai thác, khu vực tập kết cát. Đồng thời yêu cầu tiếp tục xác minh về thời gian khai thác, phạm vi hoạt động, khối lượng khoáng sản đã khai thác, vận chuyển, tiêu thụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

ndo_tr_3.jpg
Hệ thống sàng, các thùng nhiên liệu và một phần máy móc của chiếc tàu cuốc tại thời điểm kiểm tra. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sau thông tin báo chí phản ánh và kết quả kiểm tra thực địa, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan về nội dung khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp giấy phép tại địa bàn các xã Mường La, Mường Bú do đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc làm việc.

ndo_tr_6.jpg
Theo phản ánh của cán bộ và người dân, hoạt động khai thác khoáng sản của chiếc tàu cuốc diễn ra cả ngày và đêm. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Thành phần được mời dự gồm lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Mường La, Mường Bú, Chiềng Hoa, Pắc Ngà, Chiềng Sung, Tạ Khoa, Bắc Yên; các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

ndo_tl_8.jpg
Dự cuộc làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Công an tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Thêm một lần nữa khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trực tiếp chủ trì và yêu cầu nhiều sở, ngành, cơ sở cùng tham gia cho thấy Sơn La đang tập trung rà soát, làm rõ thông tin liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép, không chỉ tại địa bàn Mường La, Mường Bú mà còn mở rộng việc rà soát công tác quản lý khoáng sản tại một số cơ sở khác.

ndo_tr_13.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép tại khu vực xã Mường La, Mường Bú. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sau kết quả kiểm tra thực địa chiều 11/8, trách nhiệm quản lý tại địa bàn của chính quyền cơ sở cũng được đặt trong tổng thể nội dung mà Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu báo cáo, xem xét, nhất là khi lãnh đạo xã Mường La đã tiếp nhận được thông tin từ sớm nhưng chưa giải quyết triệt để.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi tập trung vào việc xác định hành vi của doanh nghiệp, yêu cầu các cơ quan quản lý báo cáo quá trình kiểm tra, xử lý và những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý khoáng sản tại địa bàn.

ndo_tr_11.jpg
Cuộc làm việc được tổ chức trực tuyến đến các xã Tạ Khoa, Pắc Ngà, Chiềng Hoa, Chiềng Sung và Bắc Yên. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây là nội dung cần thiết, bởi kết quả kiểm tra chiều 11/8 mới là cơ sở ban đầu để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh đầy đủ vụ việc. Việc xác định trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân phải dựa trên hồ sơ, tài liệu, chức năng, nhiệm vụ và kết quả xác minh cụ thể.

ndo_tr_16.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La cũng yêu cầu Đảng ủy các xã tăng cường bám nắm cơ sở, nhất là trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản từ cơ sở. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Không chỉ yêu cầu xã Mường La và Mường Bú báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La còn yêu cầu các xã Chiềng Hoa, Pắc Ngà, Chiềng Sung, Tạ Khoa và Bắc Yên, những địa bàn có các dự án khai thác khoáng sản trên lòng hồ sông Đà báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất.

ndo_tl_15.jpg
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đề nghị các xã nên điện thoại trực tiếp nếu có doanh nghiệp hay cá nhân đưa ra các mối quan hệ để gây sức ép cho cơ sở. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Điều này cho thấy việc xử lý thông tin liên quan đến khai thác khoáng sản tại Mường La, Mường Bú đang được tỉnh Sơn La đặt trong yêu cầu chung về tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên và Khoáng sản Thăng Long-Hà Nội; bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, trình tự, quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng hợp thức hóa vi phạm.

ndo_tl_21.jpg
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phép và bàn giao mốc giới cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên và Khoáng sản Thăng Long-Hà Nội. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm quản lý Nhà nước tại địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, lòng sông và những nơi có nguy cơ phát sinh khai thác trái phép.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các cơ sở, ngành phải nhanh chóng tổ chức cuộc làm việc sau khi có thông tin phản ánh và kết quả kiểm tra thực địa là bước cần thiết để các cơ quan liên quan cùng nhìn nhận, đánh giá đầy đủ vụ việc.

ndo_tr_14.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu kết luận tại cuộc làm việc. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cuộc họp do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành giấy phép, ranh giới và vị trí được phép khai thác; xác định thời gian, phạm vi và khối lượng khoáng sản đã khai thác ngoài phạm vi được phép để có căn cứ xử lý theo quy định.

Trường hợp qua xác minh phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, thì kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

ndo_tr_9.jpg
Dự họp trực tiếp có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã Mường Là, Mường Bú, Tạ Khoa. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đồng thời, làm rõ quá trình quản lý, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại cơ sở; việc bàn giao, quản lý mốc giới; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh; hoạt động kiểm tra, giám sát của chính quyền cơ sở và sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn.

Việc tỉnh Sơn La yêu cầu họp và có những chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, hoạt động khai thác được thực hiện đúng giấy phép, đúng phạm vi. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản tại Sơn La.

Có thể bạn quan tâm