Tình nguyện hè tại Bình Thuận góp phần phát triển nông thôn

Sau 4 tháng triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tỉnh đoàn Bình Thuận có hơn 169.000 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện, tham gia thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực đã để lại nhiều dấu ấn tuổi trẻ trong quá trình đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết cho sự phát triển của địa phương.

Theo Tỉnh đoàn Bình Thuận, thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 đặt ra 14 chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực với 1 chương trình và 4 chiến dịch; diễn ra cao điểm từ tháng 4 đến hết tháng 8 với phương châm “Thiết thực-an toàn-hiệu quả” và gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Tỉnh đoàn đã xây dựng mới 52 tuyến đường kiểu mẫu “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh-An toàn” đạt 208%; xây dựng mới 25 tuyến đường; xây mới, sửa chữa 25/12 nhà nhân ái ưu tiên đối tượng đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trồng mới 180.068 cây xanh, đạt 100,03%; sửa chữa 308km, làm mới gần 6km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 31 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên đạt 206%; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 5.311 đoàn viên, thanh niên, đạt 147,5%; hỗ trợ, giúp đỡ 13.670 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đạt 195%; xây dựng mới, nâng cấp 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi đạt 100%; cải tạo, nâng cấp năm nhà vệ sinh trong trường học…

Tình nguyện hè tại Bình Thuận góp phần phát triển nông thôn ảnh 1

Thắp nhang tri ân Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Trong đợt ra quân tháng 5, Tỉnh đoàn trao tặng tại huyện Tuy Phong tổng kinh phí hơn một tỷ đồng bao gồm: bốn căn nhà nhân ái, một công trình dặm vá đường giao thông nông thôn, hai tuyến đường ánh sáng an ninh, hai công trình áo mới trường em, một tuyến đường cờ Thanh niên, một tuyến đường camera an ninh...

Tình nguyện hè tại Bình Thuận góp phần phát triển nông thôn ảnh 2

Thanh niên tình nguyện tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh

Chiến dịch đạt nhiều kết quả, thành tích đáng quan tâm. Đơn cử, huyện đảo Phú Quý tổ chức 10 đội hình gồm 300 thanh niên tình nguyện, triển khai các hoạt động tình nguyện, vệ sinh môi trường biển đảo, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, chống biến đổi khí hậu.

Tỉnh đoàn triển khai 26 đội hình, 1.300 đoàn viên thanh niên tham gia, tại các địa bàn khó khăn, đăng ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Tại địa bàn 16 dân tộc thiếu số có quy mô dân số dưới 10.000 người đã triển khai 21 đội hình với hơn 875 đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện 25 công trình, tổ chức các đội hình tình nguyện tại chỗ, trực tiếp hỗ trợ những vấn đề phát sinh tại địa phương. Có 6 đơn vị tổ chức 23 đội hình với hơn 1.335 đoàn viên thanh niên tham gia triển khai 28 công trình hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại.

Tình nguyện hè tại Bình Thuận góp phần phát triển nông thôn ảnh 3

Tham gia các hoạt động tại các trường có hoàn cảnh khó khăn

Đối với Chiến dịch Mùa hè xanh, Tỉnh đoàn Bình Thuận kết nối với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các đội hình tình nguyện về hoạt động tại tỉnh có 10 trường đại học với hơn 800 sinh viên tham gia.

Tỉnh triển khai ba đội hình tình nguyện cấp tỉnh, đóng quân tại xã Thuận Hoà, xã La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc) và xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình).

Tại đây, đội hình tình nguyện “4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tìm hiểu phong tục tập quán) triển khai thực hiện công trình “Tuyến đường Hoa thanh niên, Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”; thực hiện “Sơn sửa khu vui chơi” cho thiếu nhi và vệ sinh lớp học tại trường Mẫu giáo; công trình “Lốp xe-Sắc màu cầu vồng”… Tổng kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng.

Đội hình Chiến dịch Mùa hè xanh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại địa bàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, đã mở lớp học hè tiếng Anh, thực hiện sơn vẽ bốn tranh tường tại trường Mẫu giáo Tân Thắng và Trường Tiểu học Tân Thắng 2; tổ chức ngày hội thiếu nhi và tư vấn hướng nghiệp; trao tặng bốn máy vi tính, kệ sách, 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; trao tặng 50 trụ đèn năng lượng mặt trời; tổng trị giá các hoạt động 250 triệu đồng.

Tình nguyện hè tại Bình Thuận góp phần phát triển nông thôn ảnh 5

Thanh niên tình nguyện đang trồng cây

Chiến dịch hoa phượng đỏ với hơn 2.100 lượt tham gia, hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị năm học mới tại các điểm trường; hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, gặp mặt thăm hỏi và trao tặng hơn 2.500 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

Chiến dịch kỳ nghỉ hồng với hơn 3.100 tình nguyện viên, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 598 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; cắm biển cảnh báo tại các tuyến kênh, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí 208 triệu đồng.

Tặng bốn căn nhà nhân ái tổng kinh phí 200 triệu đồng; tặng công trình “Camera an ninh” trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ nguồn lực trao tặng bình chữa cháy công cộng… với hơn 400 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng; hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.600 người dân có hoàn cảnh khó khăn, bà con vùng dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Tình nguyện hè tại Bình Thuận góp phần phát triển nông thôn ảnh 6

Các tình nguyện viên đang xây dựng bức tường

Theo Trần Thị Hòa Xuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Chiến dịch tình nguyện hè luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền đơn vị. Công tác tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội được chú trọng quan tâm hiệu quả, kịp thời lan tỏa những hoạt động, việc làm hiệu quả thiết thực, các hình ảnh đẹp của màu áo xanh đến người dân, gây hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, gắn với nhu cầu của từng địa phương, đơn vị. Công tác vận động, huy động được nhiều nguồn lực trong và ngoài tỉnh để tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận Trần Thị Hòa Xuân nhìn nhận, một số hoạt động, chỉ tiêu chưa thực hiện đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch đề ra.

Một số đơn vị vẫn thiếu sự chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho các hoạt động ở địa phương. Công tác thông tin báo cáo còn chậm trễ, nhiều đơn vị báo cáo chưa kịp thời do đó ảnh hưởng đến tổng hợp chung của chiến dịch.

Hoạt động của một số đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự thu hút đoàn viên, thanh niên chủ động tham gia.