Kỳ họp lần 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh Bộ Công thương)

Củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Uruguay

2023 là năm quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Uruguay, đánh dấu tròn 30 năm hai nước đồng hành cùng phát triển kể từ Ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (11/8/1993-11/8/2023). Thành quả của sự hợp tác chặt chẽ thời gian qua chính là nền tảng để Việt Nam và Uruguay tiếp tục vững bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh:TTXVN)

Gắn bó keo sơn, vun bồi tình hữu nghị

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới, khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào.
Tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chương trình truyền hình “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” khắc sâu tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào

Chương trình truyền hình đặc biệt “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” góp phần giúp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 2 nước Việt Nam và Lào, thấu hiểu và cảm nhận rõ hơn về tình cảm mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có của 2 đất nước, 2 dân tộc Việt-Lào anh em.
Các cán bộ, nhân viên hai đại sứ quán tại buổi giao lưu.

Giao lưu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào tại Thái Lan

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), ngày 25/8, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Thái Lan đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị tại thủ đô Bangkok với sự tham dự của hai Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh của cả hai nước.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Hủa Phăn trao Huân chương phát triển hạng nhất cho tỉnh Thanh Hóa.

Giữ gìn, phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào, Thanh Hóa-Hủa- Phăn

Sáng 25/8, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ngày ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông dự lễ kỷ niệm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở Vladivostok, Nga, ngày 25/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Triều Tiên, Nga nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị

Ngày 15/8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước trong thông điệp trao đổi giữa 2 bên, nhân kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của phát-xít Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai (15/8/1945-15/8/2022).
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VUFO)

Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Philippines

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines, nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh hùng Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập và Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp sau khi được kiện toàn. Ông Lập giữ vị trí Chủ tịch danh dự Hội. (Ảnh do đồng chí Vũ Bình, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp, cung cấp)

Nén hương tưởng nhớ "biểu tượng của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp"

"Bác Lập", đó là cách gọi thân thương mà các nhà ngoại giao Việt Nam dành cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam tại Hy Lạp, những kỷ niệm ông chia sẻ với Nhân Dân điện tử chính là nén hương tưởng nhớ "biểu tượng của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp".