Tỉnh Bến Tre và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 phối hợp quản lý thủy sản

NDO - Sáng 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, tỉnh Bến Tre có đội tàu đánh bắt cá với hơn 3.700 chiếc. Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt trong khi lượng tàu khai thác ngày càng tăng. Từ đó, dẫn đến nghề khai thác thủy sản kém hiệu quả, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Các cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp nhưng tình hình vẫn phức tạp. Năm 2021, Bến Tre có 7 tàu vi phạm, những tháng đầu năm 2022, số tàu vi phạm là 9 chiếc.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa tỉnh Bến Tre và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 rất quan trọng, giúp cụ thể hóa nội dung từng bên phải làm, phối hợp để quản lý tàu, thuyền của ngư dân trên biển, trên bờ, bảo đảm đúng khuyến cáo của Ủy ban châu Âu.

Hai bên sẽ phối hợp trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quản lý hoạt động khai thác hải sản của các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trên vùng biển thuộc tỉnh Bến Tre và vùng biển khơi Việt Nam.

Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống khai thác bất hợp pháp (IUU), góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh Bến Tre vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để sớm khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Cùng với đó, hai bên kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với bảo vệ ngư dân khai thác hải sản hợp pháp trên các vùng biển; sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khắc phục sự cố trên biển, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để ngư dân thật sự yên tâm bám biển…