Tin vắn

Tuyên truyền, trải nghiệm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh và người dân TP Lạng Sơn trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)
Học sinh và người dân TP Lạng Sơn trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy cho 300 học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Trường THCS Đông Kinh và người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trong chương trình, các em học sinh và người dân được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; giới thiệu một số trang phục chuyên dụng của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ... Qua chương trình nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, lan tỏa ý thức, trách nhiệm của người dân và học sinh đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn góp sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức xây dựng hơn 350 công trình, phần việc, với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng. Cụ thể các đồn biên phòng đã xây dựng, sửa chữa hơn 30 nhà ở cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa hơn 10 nhà văn hóa thôn, phòng học; bê-tông hóa hơn 30 km đường giao thông nông thôn; tổ chức trồng được gần 20 nghìn cây lấy gỗ, cây ăn quả, dọc đường tuần tra biên giới... Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 11/20 xã biên giới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, với thu nhập bình quân đầu người đạt từ 39 triệu đồng/người/năm trở lên.

Cung cấp hơn 15 triệu m3 nước thương phẩm

Nhờ nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, tính đến hết tháng 11/2023, Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã đạt tổng doanh thu hơn 194 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, công ty đã khai thác, xử lý và cung cấp được hơn 15 triệu m3 nước thương phẩm, tăng 4% so với cùng kỳ; phát triển mới được 2.489 hộ tiêu dùng, tăng 28%; nộp ngân sách Nhà nước gần 9 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho 455 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Phú Thọ phấn đấu giải ngân hơn 98% vốn đầu tư công

Năm 2023, tỉnh Phú Thọ đã phân bổ 6,640 nghìn tỷ đồng cho các chương trình, dự án, đến nay, giá trị giải ngân đạt 4,605 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% vốn đã giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 63,8%; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 72,5%. Tuy nhiên so với cùng kỳ và so với tiến độ giải ngân các nhóm dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh còn chưa đạt yêu cầu. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư... cần phải quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt hơn 98% kế hoạch vốn được giao.

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ hoàn thiện các hạng mục cuối cùng

Tin vắn ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra nút giao đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại điểm IC9.

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra thi công Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ hiện đang trong giai đoạn nước rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng cho lễ khánh thành dự kiến ngày 24/12/2023. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tranh thủ tối đa thời gian, thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng bảo đảm chất lượng. Đồng thời các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ khánh thành bảo đảm chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm...; qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường thi đua xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển.