Xe quá tải làm sập cầu dây văng bắc qua sông Vàm Cỏ Tây

NDO -

Khoảng 3 giờ sáng 7/11, xe tải mang biển kiểm soát 60C-566.58, chở 48 tấn bê-tông nhựa đã làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, nằm trên tỉnh lộ 817. 

Xe lưu thông quá tải làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh vào huyện Mộc Hóa, Long An.
Xe lưu thông quá tải làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh vào huyện Mộc Hóa, Long An.

Đây là cây cầu độc đạo nối trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa với trung tâm thị trấn Bình Phong Thạnh và các xã của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. 

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An Nguyễn Hoài Trung cho biết: Vào khoảng 3 giờ sáng 7/11, Nguyễn Duy Sỹ, (sinh năm 1991, tạm trú phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe tải, biển kiểm soát 60C-566.58, chở 48 tấn bê-tông nhựa lưu thông qua cầu Bình Phong Thạnh, nằm trên tỉnh lộ 817 chỉ cho phép tải trọng 5 tấn. Khi xe tải di chuyển đến nhịp đầu tiên, sát chân cầu đã bị gãy nhịp. Vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng đã làm tê liệt tuyến đường bộ độc đạo nối thị trấn Bình Phong Thạnh với trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa và các xã Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung, Bình Hòa Tây và Bình Thạnh. 

Cầu dây văng Bình Phong Thạnh nối thị trấn Bình Phong Thạnh với trung tâm hành chính của huyện Mộc Hóa (Long An) có vốn đầu tư hơn 24 tỷ đồng, đưa vào sử dụng vào ngày 31/8/2016. Đây là công trình do huyện Mộc Hóa làm chủ đầu tư, với thiết kế tải trọng 5 tấn, rộng 3,8 m, dài gần 190 m; tĩnh không thông thuyền rộng 60 m, cao 7 m. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cùng các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, bố trí phà tạm cách cầu dây văng Bình Phong Thạnh khoảng 1 km để phục vụ nhu cầu qua, lại của người dân khu vực bờ sông Vàm Cỏ Tây. Ngành chức năng tiến hành lấy lời khai của tài xế, điều tra sự việc và tiến hành khắc phục để sớm nối lại giao thông.