Tỉnh Phú Yên phối hợp đón công dân về quê

NDO -

Chiều 3/8, tại bến xe miền Đông, tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, Công ty CP xe khách Phương Trang đưa người dân Phú Yên đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh về quê. 

Người dân được kiểm tra giấy tờ, phiếu xét nghiệm Covid -19 trước khi lên xe.
Người dân được kiểm tra giấy tờ, phiếu xét nghiệm Covid -19 trước khi lên xe.

Theo đó, 25 xe khách loại 45 chỗ sẽ chở 600 người dân Phú Yên về quê an toàn. Tất cả các công dân về quê lần này đều phải bảo đảm tiêu chí: có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, tỉnh đã nhanh chóng triển khai phối hợp với các đơn vị khẩn trương đón người dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh về quê nhằm phòng, chống dịch Covid đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Khi công dân về tới, tỉnh sẽ bố trí chỗ cách ly tập trung theo quy định để bảo đảm công tác kiểm soát dịch tại địa phương.

Tỉnh Phú Yên phối hợp đón công dân về quê -0
Người dân tỉnh Phú Yên chuẩn bị lên xe về quê tại bến xe Miền Đông chiều 3/8.

Có mặt trong chuyến xe chiều nay, anh Phạm Thành Ý, quê thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên cho biết, do thất nghiệp nhiều tháng nay, bản thân chưa kiếm được việc làm mới trong bối cảnh dịch căng thẳng nên tạm về quê một thời gian. Khi nào hết dịch sẽ lại tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh làm việc. 

Theo Ban tổ chức, các công dân về quê đợt này chủ yếu là sinh viên, người lao động, công nhân. Đây là đợt thứ tư tỉnh Phú Yên phối hợp cùng các đơn vị đón công dân tỉnh nhà  về quê nhiều. Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và đã tổ chức ba đợt đưa 1.157 công dân Phú Yên đang sinh sống, học tập, lao động tại TP Hồ Chí Minh về quê. 

Theo Công ty Phương Trang, nhằm chung tay hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh về quê , đơn vị đã phối hợp thực hiện kế hoạch đưa người dân về quê như Ninh Thuận, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Lâm Đồng… Đại diện công ty cho biết: nếu sự phối hợp các bên thuận lợi, đơn vị sẵn sàng đón khoảng hơn 10 nghìn người dân các tỉnh về quê an toàn trong đại dịch này. 

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam