Sạt lở đất tại Nam Trà My: Tám người tử vong ở xã Trà Vân thuộc ba gia đình

NDO -

Tối 29-10, Chủ tịch UBND xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, Hồ Văn Huyện cho biết, đến nay, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc tìm kiếm và bàn giao thi thể tám nạn cho gia đình lo mai táng. Đây là những nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Vân vào ngày 28-10 và thuộc về ba gia đình.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Ảnh: Báo Quảng Nam).
Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Cụ thể, hộ anh Đinh Văn Thiều có bốn người chết (trong đó có một trẻ mới sinh). 

Hộ anh Vũ Văn Nam có ba người chết (trong đó, có một học sinh lớp 5, một học sinh học lớp 7).

Hộ anh Vũ Văn Trường có một người chết (một học sinh lớp 2). 

Danh tính tám nạn nhân tử vong gồm: Đinh Văn Thiều (SN 1993), Vũ Thị Kim Hồng (SN 1990), Đinh Thị Thiên Ân (SN 2020), Đinh Thị Mai Hương (SN 2016), Vũ Văn Nam (SN 1983), Vũ Thị Nhung (SN 2008), Vũ Thị Thảo (SN 2010) và Vũ Ngọc Trãi (SN 2013).

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 9