Dông lốc, mưa lớn gây thiệt hại tại Thái Nguyên

NDO -

Rạng sáng 1/8, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra dông lốc, mưa lớn từ hơn 100 mm đến 121 mm gây lũ lụt, ngập úng cục bộ, thiệt hại đối với tài sản của nhân dân và kết cấu hạ tầng.

Dông lốc rạng sáng ngày 1/8 làm hai hộ ở huyện Đồng Hỷ( Thái Nguyên) bị tốc mái.
Dông lốc rạng sáng ngày 1/8 làm hai hộ ở huyện Đồng Hỷ( Thái Nguyên) bị tốc mái.

Mưa lớn và dông lốc làm 44 hộ dân bị ngập úng, tốc mái, sập và sạt lở; hơn 5 héc-ta lúa, hoa màu bị ngập úng, gãy đổ; một số tuyến đường trên địa bàn TP Thái Nguyên như Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, khu dân cư số 3 phường Quang Trung, chợ Phú Thái bị ngập, nước tràn vào nhà làm hư hỏng thiết bị điện dân dụng; 15 mét ta-luy âm đường liên xã Quy Kỳ, huyện Định Hoá bị sạt lở; hơn 260 mét tường rào trường học bị đổ; 50 cây xanh đô thị gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các địa phương chỉ đạo khắc phục thiệt hại, cử người canh gác tại các ngầm tràn để cảnh báo, hướng dẫn người dân, theo dõi vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở để có biện pháp ứng phó kịp thời.