Cứu kịp thời 5 ngư dân trên tàu bị sự cố ở vùng biển Quảng Nam

NDO -

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, khoảng 17 giờ chiều 2/5, một tàu cá bị phá nước, có nguy cơ bị chìm trên vùng biển Quảng Nam đã được một tàu cá ở khu vực gần đó ứng cứu kịp thời. 5 ngư dân trên tàu đều an toàn.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại liên lạc với thuyền viên của tàu ứng cứu tại hiện trường.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại liên lạc với thuyền viên của tàu ứng cứu tại hiện trường.

Vào thời điểm trên, tàu cá QNa-92675 TS do ông Trần Đậu (sinh năm 1972, trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ, khi đến vị trí 15,48 độ vĩ bắc, 108,35 độ kinh đông (cách Hòn Tai khoảng 7 hải lý về hướng đông nam) bất ngờ tàu bị phá nước và chìm dần. Khi xảy sự cố  trên tàu này có 5 ngư dân hành nghề lưới,

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) đã kêu gọi tàu thuyền hoạt động gần đó ứng cứu, thông báo cho tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 đang thường trực tại Cù Lao Chàm đến cứu nạn.

Hiện, tàu QNa-92347TS của ông Nguyễn Quang Huynh (sinh năm 1976, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên) đang ứng cứu 5 thuyền viên tàu bị nạn, đồng thời phối hợp tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 khắc phục tàu bị chìm.