Bão số 3 giật cấp 14 trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở ngay trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,2 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 114,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5-10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lại thành bão. Đến 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 10-15 km và suy yếu dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

Cảnh báo ở vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

* Hồi 10 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,2 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 114,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5-10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,1 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lại thành bão. Đến 10 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 10-15 km.

* Hồi 4 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão số 3 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,2 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 114,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 109,9 độ kinh đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam, sau đó về phía đông, mỗi giờ đi được từ 5-10 km.

• Bão số 3 giật cấp 11 trên Biển Đông
• Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trong trưa nay
• Ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông
• Vùng áp thấp khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới
• Vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông