Bão số 3 giật cấp 11 trên Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 16 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bbắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Ở vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-5,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

* Hồi 13 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 112,9 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 110,2 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

* Sáng nay, 19/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam Hồng Kông (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2021 và có tên quốc tế là Cempaka.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 10 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190 km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. 

• Ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông
• Vùng áp thấp khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới
• Vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông
• Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trong trưa nay