Bão Conson khả năng mạnh cấp 9-10 khi vào Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Conson. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Conson. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

* Hồi 13 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 120,9 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 118,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai, 9/9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 114,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

* Hồi 7 giờ ngày  8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ vĩ bắc; 121,7 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào Biển Đông. Đến  7 giờ ngày  9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 115,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm 9/9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và mạnh thêm. Đến  7 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 111,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

* Hồi 1 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 122,2 độ kinh đông, ttrên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 1 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ vĩ bắc; 120,3 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 116,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm 9/9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-130 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

• Bão Conson giật cấp 11 gần Biển Đông
• Công điện số 10 về ứng phó với bão Conson