Tòa án Thái-lan cấm cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

NDĐT - Ngày 19-5, Tòa án Tối cao Thái-lan đã triệu tập cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến phiên xét xử, với cáo buộc lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá thu mua lúa gạo cho nông dân.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến phiên tòa. (Ảnh: Bưu điện Bangkok).
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến phiên tòa. (Ảnh: Bưu điện Bangkok).

Theo phía tòa, bà Yingluck đã sao nhãng trách nhiệm trên cương vị Thủ tướng và phớt lờ các cảnh báo khi không dừng chương trình trợ giá lúa gạo. Tòa cáo buộc bà vi phạm Điều 157 Bộ luật Hình sự và Điều 123 Khoản 1 Bộ luật Chống tham nhũng.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn số liệu của tòa cho biết, chương trình này đã thu mua lúa gạo của nông dân với giá cao gấp hai lần giá thị trường, gây thiệt hại hơn 500 tỷ baht (16 tỷ USD) cho đất nước Thái-lan. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ đối mặt mức án 10 năm tù và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng năm năm.

Tòa án Tối cao Thái-lan chấp thuận cho cựu Thủ tướng Yingluck nộp 30 triệu baht tiền bảo lãnh tại ngoại, nhưng cấm bà xuất cảnh nếu không được tòa cho phép. Bà Yingluck cho biết, ngày 3-7, sẽ nộp tòa bản biện hộ bằng văn bản. Tòa ấn định các ngày 21 và 28-7 là các phiên tòa đầu tiên thẩm tra bằng chứng và lấy lời khai nhân chứng.

Hơn 200 người tập trung bên ngoài tòa án, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck. Hơn 500 cảnh sát và nhân viên an ninh được huy động bảo vệ phiên xét xử này.

Trong khi đó, tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck, phát biểu khẳng định, ông không có kế hoạch huy động lực lượng Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD - còn gọi là phe “áo đỏ”) trong thời gian này.

Có thể bạn quan tâm