NDĐT- Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (Jaxa) lúc 10 giờ 30 phút sáng nay đã phóng thành công vệ tinh thăm dò mặt trăng Selene, tiếng Nhật là Kaguya, lên không gian vũ trụ để tiến hành thăm dò Mặt trăng.
Tên lửa đẩy H-2A do Nhật Bản phát triển, mang theo vệ tinh Kaguya - phỏng theo truyện dân gian Nàng công chúa lên mặt trăng- với 14 thiết bị khoa học được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ tỉnh Kagoshima, cách thủ đô Tokyo 1.000km về phía nam, với chi phí cho việc phóng vệ tinh lần này là 55 tỷ yên. Lần phóng vệ tinh này được thực hiện sau bốn năm bị trì hoãn. Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubisshi – nhà sản xuất tên lửa đẩy - chịu trách nhiệm vụ phóng lần thứ nhất này.
Trong thời gian một năm thực hiện sứ mệnh thăm dò mặt trăng, vệ tinh này sẽ thu thập dữ liệu về nguồn gốc và sự phát triển của mặt trăng.
Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết, đây là nhiệm vụ khám phá mặt trăng phức tạp nhất kể từ khi Chương trình Apollo của Nasa, Mỹ, được thực hiện vào những năm 1960 và 1970 của thế kỷ trước. Khi đó, các nhà du hành vũ trụ đã đi bộ trên mặt trăng.
Người phát ngôn của Jaxa nói: “Chúng tôi đã phóng thành công tên lửa và vệ tinh này đã tách ra khỏi tên lửa”.
Kaguya tách khỏi tên lửa và bay quanh quỹ đạo trái đất hai lần trước khi bay 380 nghìn km đến mặt trăng. Tàu sẽ đến mặt trăng trong vòng 20 ngày sau khi được phóng đi và dừng cách bề mặt của mặt trăng khoảng 100km.
Jaxa cho biết, chúng sẽ thu thập dữ liệu địa chất, địa hình và môi trường của mặt trăng.
Các chuyên gia Nhật Bản cho biết đây là bước đầu tiên trong mục tiêu thiết lập trạm không gian mang theo người vào năm 2025 của Nhật Bản.
Vệ tinh Kaguya bao gồm phần chính nặng 3 tấn, dài 2,1m, rộng 2,1m và cao 4,8m - và 2 vệ tinh phụ nặng 50kg.
Trung Quốc có kế hoạch sẽ phóng tàu thám hiểm mặt trăng có tên gọi Chang'e-1 vào cuối năm nay, còn Ấn Độ và Mỹ cũng có kế hoạch sẽ phóng tàu thăm dò mặt trăng vào năm tới.
(Theo BBC, Kyodo)