Hội thảo tôn vinh nhà triết học Trần Ðức Thảo tại Pháp

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, trong hai ngày 22 và 23-6, Trường đại học Sư phạm Pa-ri tổ chức hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của nhà triết học Trần Ðức Thảo. Dự hội thảo có các nhà nghiên cứu triết học và  các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đến từ các trường đại học trên thế giới như Ca-na-đa, Bỉ, Pháp.

Tại hội thảo, các bài tham luận đã tập trung tìm hiểu con đường hình thành tư tưởng và đóng góp lớn lao của nhà triết học Trần Ðức Thảo đối với nền triết học thế giới. Triết gia Trần Ðức Thảo sinh ngày 26-9-1917 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Từ năm 1936 đến năm 1943, ông học tại Trường đại học Sư phạm Pa-ri, Pháp, tốt nghiệp cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ triết học. Cuối năm 1951, ông về chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1955, ông trở thành Giáo sư triết học và là Phó Giám đốc Ðại học Sư phạm văn khoa, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Ðại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm 1991, ông sang Pháp chữa bệnh kết hợp nghiên cứu và mất tại Pa-ri vào ngày 24-4-1993.

 Năm 2000, ông được Nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội. Các tác phẩm triết học của ông như Phương pháp hiện tượng học của Hu-xen, Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng, Triết lý đã đi đến đâu, Tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức, Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người, Sự hình thành con người, v.v. là những tác phẩm gây tiếng vang trong thế giới triết học thế giới và hiện vẫn đang được các nhà triết học thế giới nghiên cứu, tìm hiểu.

Có thể bạn quan tâm