Băng-la-đét với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình

Tham vọng trở thành quốc gia thu nhập trung bình vào năm 2021 khi kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập, được Băng-la-đét phản ánh trong kế hoạch Triển vọng mười năm và kế hoạch 5 năm lần thứ sáu của Chính phủ. Mục tiêu trên không chỉ nhằm thúc đẩy kinh tế thịnh vượng, mà còn bao gồm cả tính toàn diện trong phát triển và công lý, công bằng trong phân phối thu nhập.

Ngành may mặc mang lại nguồn thu lớn cho Băng-la-đét.
Ngành may mặc mang lại nguồn thu lớn cho Băng-la-đét.

Những thành tựu của Băng-la-đét trong các lĩnh vực là bằng chứng cho thấy, Băng-la-đét đã có nhiều hành động cụ thể và đáng khích lệ để nỗ lực trở thành một nước thu nhập trung bình vào năm 2021.

Trong vòng khoảng hai thập kỷ, Băng-la-đét đã thúc đẩy tăng trưởng GDP từ mức dưới 40%/năm lên hơn 60%/năm thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng cao hơn nhờ nguồn kiều hối được gửi nhờ lao động di cư và cộng đồng người Băng-lađét sống ở nước ngoài; tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ giảm một nửa xuống còn khoảng 31% so đầu những năm 1990, với tốc độ xóa đói, giảm nghèo tăng gấp hai lần trong những năm gần đây.

Đất nước Băng-la-đét có một quá trình chuyển đổi ấn tượng, từ chỗ chủ yếu phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài thành một quốc gia có nền kinh tế thương mại, với tỷ lệ viện trợ nước ngoài tính theo cơ cấu phần trăm của GDP giảm từ khoảng 6% trong năm 1980 xuống dưới 2% trong thời gian gần đây. Băng-la-đét đã tận dụng cơ hội phát triển từ quá trình toàn cầu hóa thông qua tăng thu nhập từ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Các nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa và kiều hối hiện nay lớn hơn khoảng 15 lần so số viện trợ nhận được hằng năm.

Trong đó, Băng-la-đét đã trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai trên thế giới; ngành đóng tàu, sản xuất giày dép, dược phẩm và nhiều ngành xuất khẩu phi truyền thống khác có dấu hiệu tăng trưởng khả quan; sản lượng lương thực tăng hơn ba lần kể từ khi giành được độc lập vào năm 1971, cho phép quốc gia Nam Á này bảo đảm an ninh lương thực. Các thành tựu khác trong việc đạt được Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG), bao gồm cả trong các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, bình đẳng giới, tiếp cận với y tế và giáo dục cũng đã giúp Băng-la-đét nhận được sự đánh giá cao trên thế giới.

Những thành tựu nêu trên có được là nhờ sự kết hợp của một loạt các yếu tố: chính sách hỗ trợ của chính phủ và phân bổ nguồn lực theo mục tiêu; sự siêng năng lao động của nông dân, công nhân ở trong và ngoài nước; đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân và các tầng lớp kinh doanh; vai trò chủ động của các tác nhân phi chính phủ; viện trợ đúng mục tiêu của các đối tác phát triển. Ngoài ra, để đạt được những thành tựu to lớn này còn cần phải kể đến niềm tin sâu rộng và phổ biến trong nhân dân Băng-la-đét về tương lai phát triển của đất nước.

Một nước thu nhập trung bình không chỉ bó hẹp suy nghĩ về chỉ số kinh tế, mà còn phải quan tâm những nguyện vọng của nhân dân, nghĩa là phải đạt được những thành tựu trong việc nâng cao mức sống, làm cho nó có ý nghĩa hơn và đầy đủ hơn cho mọi người. Đó là tìm cách đạt mô hình tăng trưởng dựa trên công lý, công bằng và cơ hội phát triển năng động. Tiếp tục những thành công trong quá khứ và thúc đẩy quá trình tăng trưởng trong tương lai là những điều cần thiết để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình. Ngoài ra, Băng-la-đét cũng cần thực hiện các biện pháp cải cách cần thiết, tăng cường quản lý phát triển và xây dựng năng lực của các tổ chức có liên quan để tăng tốc độ phát triển.

Bên cạnh đó, Băng-la-đét còn phải chú ý xây dựng một chính quyền tốt, loại trừ tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, bảo đảm công lý, tăng cường tính dân chủ và các cơ cấu bảo đảm cân bằng quyền lực, đề cao pháp quyền và khuyến khích một nền văn hóa khoan dung và tôn trọng.

Có thể bạn quan tâm