Ấn Độ và Pakistan thỏa thuận mở cửa biên giới Kashmir

Ấn Độ và Pakistan thỏa thuận mở cửa biên giới Kashmir

Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý mở cửa biên giới tại vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất hôm 8-10.

Sau các cuộc đàm phán kéo dài tại thủ đô Islamabad của Pakistan, hai bên đã đạt được thoả thuận cho phép các gia đình và hàng cứu trợ đi qua năm chốt kiểm soát ở Kashmir kể từ ngày 7-11.

Trận động đất đã làm chết hơn 56.000 người và khiến hàng triệu người mất nhà cửa.

Hai nước này đã tiến hành hai cuộc chiến tranh do tranh chấp vùng lãnh thổ Kashmir nhưng đã bước vào quá trình đàm phán hoà bình kể từ năm 2004 đến nay.

Phóng viên Zaffar Abbas của BBC tại Islamabad nói, các cuộc đàm phán đã phải tạm ngừng vào tối qua và người ta đã lo ngại hai bên sẽ không đạt được thoả thuận vì hàng loạt các vụ nổ bom xảy ra tại thủ đô New Delhi tối qua làm chết khoảng 50 người.

Nhưng, sau khi Pakistan lên án mạnh mẽ các cuộc đánh bom, đàm phán đã được nối lại và hai bên đã đi đến thoả thuận nói trên.

Các hàng hoá cứu trợ có thể được đưa qua biên giới từ hai phía và các gia đình có thể qua lại biên giới Kashmir, nhưng chỉ được đi bộ. Không một phương tiện giao thông nào được phép qua lại biên giới.

Người dân muốn qua lại biên giới cần có giấy phép của các quan chức chính phủ mỗi bên.

Các trạm kiểm soát được mở là Nauseri-Teethwal, Chakothi-Uri, Hajipur-Uri, Rawalakot-Poonch và Tattapni-Mendhar.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf kêu gọi mở cửa Đường kiểm soát phân chia vùng lãnh thổ Kashmir để tạo thuận lợi cho công tác cứu trợ.

Vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát bị thiệt hại nặng nhất trong trận động đất vừa qua, trong khi Ấn Độ cho biết đã có 1.300 người đã chết ở vùng Kashmir do họ kiểm soát.

Việc mở cửa Đường kiểm soát là vấn đề nhạy cảm đối với Ấn Độ vì nước này cho rằng các phần tử quá khích hoạt động nổi loạn chống Ấn Độ suốt 16 năm qua thường thâm nhập từ vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Phóng viên Zaffar Abbas nói, việc trì hoãn mở cửa đường biên giới Kashmir khiến nhiều gia đình sống gần đường biên giới chuyển đi nơi khác với hy vọng được trợ cấp và giúp đỡ.

Với nhiệt độ mùa đông năm nay dự báo lạnh hơn bình thường tại những vùng xảy ra động đất, Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng số người có thể chết sau trận động đất do thiếu lương thực và nơi trú ẩn sẽ còn nhiều hơn số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất.

Có thể bạn quan tâm