Cần có tư duy, nhận thức, tổ chức thực hiện đổi mới, sát thực tế, đúng đắn hơn trong phòng, chống dịch bệnh

NDO -

Sáng 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác tổ chức đưa đón người dân có nguyện vọng về thăm quê, công tác an sinh xã hội, lao động việc làm, bảo đảm giao thông những tuần tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng. 

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc họp này nhằm đánh giá lại tình hình diễn biến hai tuần qua; đánh giá những công việc chúng ta đã làm được, chưa làm được; tìm nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp tình hình.

Thủ tướng nêu rõ, cần dự báo tình hình những tuần tới để từ đó tập trung đưa ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp, mục tiêu, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất toàn quốc trong công tác phòng, chống dịch. Hôm nay, Ban Chỉ đạo quốc gia họp với các Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để định hướng công việc chỉ đạo cho tuần tới. Đây là thời điểm hết sức quan trọng, trong khi thời gian ngắn, nội dung nhiều, phong phú, do đó Thủ tướng mong các đại biểu tập trung trí tuệ để đưa ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp tình hình.  

ThuTuong2-1633744850191.jpeg
 Cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề chung quanh việc đón người dân trở về địa phương; đồng thời kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch; bảo đảm kiểm soát việc đón người dân trở về địa phương an toàn. 

Đánh giá về công tác đón người dân trở về An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh An Giang đã nỗ lực thực hiện tốt công tác này; nhấn mạnh, thời gian đầu, tỉnh có gặp một số khó khăn, nhưng về sau, công tác này được thực hiện chu đáo hơn: tỉnh không để tập trung đông người mà thực hiện các biện pháp y tế, phân loại, đưa về tận xã, phường, thị trấn với tinh thần xã, phường, thị trấn là pháo đài, quản lý tại cơ sở, vừa bảo đảm trật tự, biện pháp y tế, an sinh xã hội, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

ThuTuong1-1633744854469.jpeg
 Quang cảnh cuộc họp.

* Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình. Tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An số ca mắc mới và tử vong đã giảm rõ rệt. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; an toàn trật tự xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân trong vùng dịch được ổn định, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được giữ vững. 

Tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến khó lường; nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo.

Tại 23 tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, đến nay TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nới lỏng giãn cách (theo Chỉ thị 18 của thành phố); có 10 tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách, thực hiện giãn cách theo phân vùng nguy cơ; có 8 tỉnh, thành phố nới lỏng từ áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg toàn địa bàn xuống áp dụng Chỉ thị 15 toàn địa bàn; có 4 tỉnh, thành phố nới lỏng từ áp dụng Chỉ thị 16 toàn địa bàn xuống áp dụng Chỉ thị 19 toàn địa bàn. So với tuần trước đó, số địa giới áp dụng Chỉ thị 16 giảm 10 quận huyện, 102 xã, phường; số địa giới áp dụng ở trạng thái bình thường mới tăng 7 quận, huyện, 122 xã, phường. 

Tính đến 8/10, cả nước đã tiêm được khoảng 51,4 triệu liều vaccine, trong đó khoảng 23,8 triệu người đã tiêm 1 liều vaccine và 13,8 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 52,3% dân số từ 18 tuổi trở lên. 

Đến nay, có 15.759 đơn vị, doanh nghiệp với 1.473.200 công nhân, lao động đang thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 địa điểm” hoặc kết hợp cả 2 phương án. Các cơ quan chức năng đã cấp Giấy nhận diện phương tiện cho khoảng 670.000 xe trên toàn quốc...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, rất mừng, đến thời điểm này, chúng ta đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc. Trong thời gian ngắn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đưa lượng lớn vaccine về nước tiêm phòng cho người dân.

Đây là giải pháp an dân, tạo niềm tin cho nhân dân, là giải pháp căn cơ bảo đảm sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí đánh giá, Ban Chỉ đạo quốc gia sau khi được kiện toàn hoạt động rất hiệu quả, bài bản, có rất nhiều quyết định đúng đắn trong những thời khắc cam go của công cuộc phòng, chống dịch. Chúng ta đã thực hiện giãn cách xã hội tại các địa phương trong thời gian rất dài, nhưng tình hình rất ổn định, an sinh xã hội được chăm lo rất tốt.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến kiến nghị, Ban Chỉ đạo nên chỉ đạo sơ kết để rút kinh nghiệm bước đầu đợt dịch này, từ đó có kế hoạch khắc phục các điểm bất cập, hạn chế thời gian qua. 

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, 2 tuần qua, chúng ta đã từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên toàn quốc. Từng địa phương, khu vực có khác nhau. Những ổ dịch lớn như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh có bùng phát đã từng bước kiểm soát tốt. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Thủ tướng biểu dương nỗ lực này của các cấp, các ngành, địa phương; nêu rõ, đạt được kết quả này có cả nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan; do chúng ta đã kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch dựa trên 3 trụ cột chính là: cách ly ở không gian nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, nhưng chặt nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tiến hành điều trị từ xa, từ sớm, từ ngay tại cơ sở, góp phần giảm tử vong, giảm ca bệnh nặng.  

Chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin hơn; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự hưởng ứng đồng tình của đại đa số nhân dân. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tất cả các cơ quan đơn vị địa phương, lãnh đạo các cấp không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không được mất bình tĩnh; phải tỉnh táo, sáng suốt để phòng, chống dịch hiệu quả. 

Thủ tướng nêu rõ, 2 tuần qua nổi lên việc người dân đi lại từ quê lên thành phố, từ thành phố về quê; giao thông vẫn còn ách tắc; vấn đề công nghệ còn trục trặc; chăm lo đời sống nhân dân còn vướng mắc; việc phục hồi sản xuất cũng bắt đầu.

Về nhiệm vụ tuần tới, Thủ tướng nhấn mạnh, từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, chúng ta cần có tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện đổi mới hơn, sát thực tế hơn, đúng đắn, phù hợp diễn biến dịch bệnh và yêu cầu khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể: ban hành văn bản phù hợp, hiệu quả, tổ chức thống nhất toàn quốc; không ban hành các quy định trái nguyên tắc lớn; không cứng nhắc, phải vận dụng phải sáng tạo; cái gì chưa hợp lý phải phản ánh cấp trên 1 cấp để tiếp tục điều chỉnh, không câu nệ; nhưng có cách làm gì hay hơn cũng phải phản ánh.

Các địa phương phải phối hợp tổ chức thật tốt việc đưa đón người dân về quê và từ quê trở lại an toàn, hiệu quả, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, an toàn, an ninh cho nhân dân. Đó là nguyên tắc lớn. Các địa phương nắm tình hình cụ thể, phố hợp, chia sẻ với nhau. Mặc dù có dự báo nhưng diễn biến tình hình phức tạp hơn chúng ta nghĩ, cần kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm làm tốt hơn.

Thủ tướng khẳng định, vaccine vẫn là vấn đề hết sức quan trọng, quyết định an toàn hay không an toàn, linh hoạt được hay không linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh được hay không. Do đó phhải tập trung nhập khẩu; tổ ngoại giao vaccine đã hoạt động tốt rồi thì phải hoạt động tốt hơn nữa. Đến nay các hình thức tiếp cận vaccine đều đã có, đi đúng hướng và hiệu quả. Về nhập khẩu vaccine không thể chủ quan được. 

“Khi nào vaccine về đến sân bay mới gọi là có vaccine”, “không đếm cua trong lỗ” vì tình hình diễn biến liên tục, trên thế giới khan hiếm hơn vì có các nước tiêm mũi 3, tiêm cho trẻ em... Nhưng chúng ta không vì thế mà ngồi im, phải hành động tích cực hơn nữa, sôi nổi hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Y tế lên kế hoạch cụ thể và báo cáo Ban Chỉ đạo trong tuần tới kế hoạch lượng vaccine về nước trong tháng 10, 11… và năm 2022. Việc tiêm vaccine phải khoa học, an toàn và hiệu quả. Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn việc này; điều tiết việc này rất khoa học phụ thuộc lượng vaccine đã có trong tay; khi chưa có trong tay thì không khẳng định bất cứ điều gì. 

Việc sản xuất vaccine trong nước vẫn phải thúc đẩy, bảo đảm an toàn là số 1. An toàn phải khách quan, trung thực, khoa học, không bị bất cứ sức ép, tác động nào.

Việc khôi phục sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất. Bộ Y tế phải có hướng dẫn việc này với tinh thần phải tăng tính tự chủ, trách nhiệm, nêu cao tính chủ động. Doanh nghiệp và người dân phải tăng tính tự chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sản xuất.

Về lưu thông và giao thông vận tải, Thủ tướng khẳng định thống nhất toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải cả đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, có sự điều tiết của Chính phủ. Không cát cứ, chia cắt, không ban hành các “giấy phép con”; phải làm thận trọng, làm thí điểm từng tuần; hết một tuần lại sơ kết, cái gì tốt thì làm tiếp, cái gì không tốt không làm; tính toán lại rồi làm tiếp, phải làm có bước đi, lộ trình. 

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm việc này, tham khảo ý kiến các địa phương nhưng người quyết định là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ Giao thông vận tải; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, không có chuyện mỗi địa phương làm một kiểu.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn an sinh xã hội, không để sót lọt các đối tượng hưởng thụ, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt các biện pháp công nghệ thông tin, thống nhất các nền tảng công nghệ. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phải thực hiện ngay để tạo thuận lợi nhất cho nhân dân. 

Công tác tuyên truyền phải chủ động, có kế hoạch tuần và tháng. Các cơ quan báo chỉ chủ lực như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phải chủ động. Thông tin phải chủ động, tích cực, phản ánh đúng tình hình, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực dẹp cái tiêu cực”, không để các phần tử xấu lợi dụng. Vừa qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền rồi thì phải làm tốt hơn nữa.

Tính toán có lộ trình để áp dụng hộ chiếu vaccine. Chúng ta phải mở cửa nhưng mở cửa phải an toàn, Bộ Y tế phải quy định việc này. Những nơi nào an toàn, làm tốt phòng, chống dịch phải cho học sinh đến trường trở lại, nhất là miền núi xa xôi. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương phải chặt chẽ hơn.

Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế hướng dẫn sơ kết, đánh giá đợt dịch lần thứ tư này, từ đó có bài học kinh nghiệm để chỉ đạo; đồng thời có khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích. Có giải pháp bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan