Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

Chiều 17/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao đồng chí Khemmani Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Khemmani Pholsena, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Khemmani Pholsena, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng gặp đồng chí Khemmani Pholsena thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào, góp phần tăng cường hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng và toàn diện mà nhân dân Lào anh em đạt được thời gian qua, trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân Lào đã vượt qua khó khăn, kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa trở lại và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục mở ra nhiều tiềm năng mới phát triển đất nước.

Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng nước Lào độc lập, tự chủ, phồn vinh. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn bên cạnh đất nước Lào anh em và cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước ngày càng phát triển.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định ủng hộ sự hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước và đề nghị hai cơ quan cùng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Lào. Theo Chủ tịch nước, hai Văn phòng Chủ tịch nước cần tăng cường hợp tác, chia sẻ với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, để nâng cao chất lượng tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tình hình mới hiện nay, hai Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để làm tốt công tác tham mưu và thông tin truyên truyền hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; làm tốt hơn nữa công tác lễ tân, hậu cần phục vụ nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao. Qua cuộc hội kiến trong chuyến thăm này giữa Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam Lê Khánh Hải và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemmani Pholsena, hai bên trao đổi kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu; đề ra các định hướng, giải pháp thiết thực cho các hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng, góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemmani Pholsena trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng chí Khemmani Pholsena trân trọng bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam thời gian qua luôn chia sẻ và dành quan tâm, hỗ trợ Đảng, Nhà nước Lào và Văn phòng Chủ tịch nước Lào; mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sự hợp tác của hai Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả...