Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không–Không quân; đại diện Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần–Kỹ thuật, Cục Phòng không lục quân; đại diện các Sư đoàn 371, Sư đoàn 361, Sư đoàn 363, Sư đoàn 365, Lữ đoàn 26, Lữ đoàn 28, Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không-Không quân có mặt dự Lễ đón.
Những thùng chuyên dụng đựng hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ được chuyển xuống giữa hai hàng tiêu binh ra xe chuyên dụng.
Ngay sau lễ đón, đoàn xe chở mẫu sinh phẩm liệt sĩ về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có xe dẫn đường, đi giữa phố phường trong sự chứng kiến của người dân Thủ đô.
Một hành trình mới, từ những mẫu sinh phẩm vô danh trở thành tên tuổi nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã khuất với gia đình, quê hương bắt đầu; để những người chiến sĩ đã hy sinh có thêm cơ hội được trở về.
Việc vận chuyển mẫu sinh phẩm bằng đường hàng không góp phần rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn, chặt chẽ trong quá trình bàn giao đến cơ quan giám định; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, phục vụ công tác giám định ADN.