Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

NDO -

Chiều 18-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Chu Ngọc Anh. Ảnh: DUY LINH
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Chu Ngọc Anh. Ảnh: DUY LINH

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình đã công bố Quyết định số 2346-QĐ-TW của Bộ Chính trị về điều động, phân công đồng chí Chu Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ để nhận công tác tại Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhận định, đồng chí Chu Ngọc Anh là cán bộ cao cấp, được đào tạo cơ bản. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, thể hiện là người có bản lĩnh, ý chí, nỗ lực vì nhiệm vụ Đảng phân công; đồng thời là cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, gần gũi với đồng nghiệp, đồng chí, là Đảng viên gương mẫu. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính chúc đồng chí Chu Ngọc Anh cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ thành phố làn thứ 17, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội -0
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh. Ảnh: DUY LINH 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, đồng chí Vương Đình Huệ chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh được phân công nhiệm vụ là lãnh đạo chủ chốt của TP Hà Nội. Khẳng định Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, văn hóa của cả nước, đồng thời Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Hà Nội thời gian tới là hết sức nặng nề. Song, đồng chí tin tưởng rằng, đồng chí Chu Ngọc Anh cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành phố hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm vụ quan trọng khác của Thủ đô.

Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội -0
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh. Ảnh: DUY LINH 

Đồng chí Chu Ngọc Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức T.Ư đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện rèn luyện, phát triển và tín nhiệm đồng chí; đồng thời, cảm ơn tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã trao đổi, chia sẻ, thống nhất với các cấp ủy Đảng trong công tác tổ chức cán bộ; cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Bộ Khoa học và Công nghệ đã đoàn kết, chia sẻ, đồng hành cùng đồng chí thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao thời gian qua.

Đồng chí bày tỏ niềm vinh dự, cũng như trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô khi nhận cương vị mới; đồng thời, khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cầu thị, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tập trung trí lực xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, phát huy ý chí của Đảng bộ và nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô toàn diện và bền vững.