Ðại hội các đảng bộ Hải Phòng, Long An, Thái Nguyên, Lai Châu thành công tốt đẹp

Hôm nay, Ðại hội các đảng bộ Hải Phòng, Long An, Thái Nguyên, Lai Châu đều kết thúc, bầu ra Ban Chấp hành và Bí thư Thành/Tỉnh ủy của nhiệm kỳ mới.

* Từ ngày 15 đến 17-12, Ðảng bộ thành phố Hải Phòng đã tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 13. Dự đại hội có 299 đại biểu, thay mặt hơn 80 nghìn đảng viên toàn Ðảng bộ. Dự đại hội còn nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng Lê Khả Phiêu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trương Tấn Sang.

Năm năm qua, kinh tế thành phố phát triển tương đối toàn diện, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu do Ðại hội  Ðảng bộ thành phố khóa 12 đề ra, bước đầu phát huy vai trò cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm phía bắc. Tốc độ tăng GDP bình quân đạt hơn 11%/năm, gấp 1,5 lần mức bình quân chung cả nước; GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt hơn 1.000 USD; tỷ trọng GDP nhóm ngành công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 36%; nhóm ngành dịch vụ 50%... Ðảng bộ thành phố xác định: Phát huy tiềm năng, lợi thế thành phố Cảng, đẩy nhanh quá trình CNH, HÐH, hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị trung tâm cấp quốc gia, tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2020 từ ba đến năm năm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích, kết quả trên các lĩnh vực mà Ðảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông nhấn mạnh: Hải Phòng đang phải đối mặt không ít khó khăn thách thức, công tác quản lý đất đai còn yếu kém, sơ hở và tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân. Ðối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cần chú trọng về môi trường, bảo đảm phát triển bền vững; thu hút đầu tư có chọn lọc, không thu hút đầu tư bằng mọi giá...

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 49 người và đoàn đại biểu dự Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X gồm 18 người. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 người. Ông Nguyễn Văn Thuận được bầu làm Bí thư Thành ủy.

* Từ ngày 14 đến 17- 12, Ðảng bộ tỉnh Long An tổ chức Ðại hội lần thứ 8. Dự đại hội có 299 đại biểu đại diện cho hơn 22.000 đảng viên toàn tỉnh. Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP của Long An đạt bình quân 9,4%/năm, cao hơn 1,7 lần so với giai đoạn 1996-2000; GDP bình quân đầu người đạt 8,4 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng CNH, HÐH. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế từ 22,5% tăng lên 27,9%, vượt 0,9% so chỉ tiêu đề ra, thực hiện bốn chương trình mũi nhọn là Dân sinh vùng lũ lụt; Phát huy mọi nguồn lực đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; Ðào tạo và phát huy nguồn nhân lực, Long An đã đạt được những kết quả quan trọng. Long An đã xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, các cụm tuyến dân cư và các cơ sở y tế, giáo dục, các chợ trung tâm vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2000, tạo điều kiện phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Long An đã hình thành được vùng kinh tế trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ với 26 khu, cụm công nghiệp có tổng diện tích hơn 8.600 ha, trong đó ba khu đã đi vào hoạt động. Tính chung đến nay, toàn vùng có hơn 1.100 dự án đầu tư trong nước, hơn 90 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chương trình giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh. Bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp đã giải quyết việc làm cho hơn 150 nghìn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ giảm từ 9,8% xuống 2,88%. Hiện Long An chỉ còn hai xã nghèo. Công tác xây dựng Ðảng không ngừng nâng cao, đảng viên phát triển bảo đảm về lượng và về chất, góp phần làm cho cơ cấu đội ngũ đảng viên thay đổi theo hướng tích cực. Chương trình đào tạo và phát huy nguồn nhân lực đã từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Ðến cuối năm 2005, 95,3% số cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh có trình độ đại học và cao cấp chính trị, 78% số cán bộ quản lý chủ chốt cấp huyện có trình độ đại học. Ðại hội thảo luận,  thông qua phương hướng và mục tiêu nhiệm kỳ 2006-2010: tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 13,5 - 14%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp 25 - 26%, công nghiệp xây dựng 42 - 43%, thương mại dịch vụ 30-31%. GDP bình quân đầu người đạt 19,2 triệu đồng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Minh Triết đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ và nhân dân Long An đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ðồng thời, ông chỉ ra những hạn chế mà Long An cần khắc phục, đó là tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; chất lượng phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; thương mại dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tốc độ phát triển công nghiệp; công tác giáo dục-đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH, HÐH. Vì vậy, Long An muốn phát triển nhanh cần phải đẩy nhanh phát triển công nghiệp và dịch vụ. Mặt khác phải xây dựng những chính sách tạo lợi thế để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Ðồng thời nhanh chóng nâng cấp cơ sở hạ tầng và đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Long An khóa 8 đã bầu 49 người vào Ban chấp hành. Ban Chấp hành họp phiên đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh khác. Ðồng chí Trương Văn Tiếp, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2005-2010 đã kết thúc tốt đẹp sau bốn ngày làm việc. 300 đại biểu chính thức được bầu từ 18 đảng bộ trực thuộc tỉnh tham dự đại hội. Ông Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có đại diện các bộ, ban, ngành ở T.Ư, cán bộ lão thành cách mạng.

Ðại hội dành thời gian thảo luận báo cáo chính trị đánh giá thành tựu nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, bằng những nỗ lực của Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thái Nguyên đã giành được những thành tựu hết sức cơ bản và quan trọng: Tốc độ tăng trưởng với nhịp độ khá nhanh, đạt bình quân 9%/năm. Cho đến năm 2003, cơ cấu kinh tế của tỉnh là: công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông, lâm nghiệp. So với năm 2000, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng đã tăng từ 30,37% lên 38,34%. Dịch vụ tăng từ 35,94% lên 36,23%... Sản xuất công nghiệp đã thoát khỏi tình trạng trì trệ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ với mức tăng bình quân hằng năm 19,05%.  Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng bình quân hằng năm 9,4%. Thu ngân sách tăng 20% so với chỉ tiêu Ðại hội lần thứ 16 đề ra. Kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. 5 năm với  hơn 40 chính sách thu hút đầu tư, mỗi năm tỉnh đã huy động được khoảng 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Ðời sống nhân dân có bước cải thiện rõ nét nhờ những chính sách đầu tư thích hợp. Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa đạt được nhiều thành tích. Hằng năm có hơn 75% số cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Mỗi năm có gần 3.000 quần chúng được kết nạp Ðảng. Năm bài học lớn được xem là kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua được Ðại hội khẳng định và tiếp tục phát huy ở nhiệm kỳ này. Ðại hội đã thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu và quan trọng của 5 năm tới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12-13%/năm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2010 đạt được những nền móng cơ bản của một tỉnh có nền công nghiệp phát triển. Ðại hội cũng đã góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng X.

Ông Phạm Văn Trà phát biểu ý kiến biểu dương những cố gắng của Ðảng bộ và nhân dân Thái Nguyên nhiệm kỳ qua và mong rằng Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa 17 gồm 49 người, ông Nguyễn Bắc Son được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Ðại hội cũng đã bầu Ðoàn đại biểu đi dự Ðại hội lần thứ X của Ðảng gồm 15 đại biểu.

* Từ ngày 15 đến ngày 17-12, Ðảng bộ tỉnh Lai Châu tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 11. Dự đại hội có 249 đại biểu chính thức đại diện cho gần mười nghìn đảng viên trong tỉnh. Bà Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có đại diện một số ban, ngành T.Ư, đại diện Ban chỉ đạo Tây Bắc, các vị lão thành cách mạng.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị và các văn kiện của Ban Chấp hành lâm thời Ðảng bộ tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của T.Ư trình Ðại hội toàn quốc lần thứ X của Ðảng. Báo cáo chính trị nêu rõ: 5 năm qua, nhất là hai năm sau khi chia tách tỉnh, Ðảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt  những thành tựu quan trọng, cơ bản thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ 10 và Nghị quyết 01 Ban Chấp hành lâm thời Ðảng bộ tỉnh đề ra. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, GDP hằng năm giai đoạn 2004-2005 đạt 9,96%, tính chung giai đoạn 2001-2005 bình quân đạt 9,27%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,3 triệu đồng/năm; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn trong tình trạng kém phát triển, so với các địa phương khác trong cả nước còn có khoảng cách khá xa. Ðảng bộ Lai Châu xác định: Trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu tốc độ tăng GDP đạt từ 14 đến 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người hơn 7 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30% (theo chuẩn mới).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, bà Tòng Thị Phóng biểu dương những cố gắng của Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - quốc phòng. Bà mong rằng, trong nhiệm kỳ tới Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực đưa tỉnh sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn...

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa 11 gồm 47 người. Ban Chấp hành Ðảng bộ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ và các chức danh khác. Ông Nguyễn Minh Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.