Năm 2012, GDP của cả nước tăng 5,03%

NDO - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 5,03% so với năm 2011, trong đó quý I tăng 4,64%; quý II tăng 4,8%; quý III tăng 5,05% và quý IV tăng 5,44%. Ðây là một trong những số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2012 được Tổng cục Thống kê (TCTK) chính thức công bố ngày 24-12.

Trong 5,03% tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,72%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,52%, đóng góp 1,89 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,42%, đóng góp 2,7 điểm phần trăm. Theo đánh giá của TCTK, mặc dù tăng trưởng GDP thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước vô cùng khó khăn thì mức tăng trưởng GDP năm nay cũng là kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay cũng đã đạt được khi chỉ số giá tiêu  dùng  (CPI)  của  cả nước tháng 12-2012 tăng 0,27% và chỉ tăng 6,81% so với tháng 12-2011, thấp hơn so với mục tiêu đề ra (7%-8%). TCTK cho rằng, CPI năm nay tăng thấp chủ yếu do Chính phủ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô như thắt chặt tiền tệ, giảm chi tiêu công..., mặt khác còn do nhu cầu tiêu dùng trong dân giảm sút mạnh. Mặc dù lạm phát năm 2012 tăng thấp nhưng lạm phát cơ bản (lạm phát loại trừ yếu tố lương thực, thực phẩm, xăng dầu) vẫn đứng ở mức cao so với nhiều nước trong khu vực.

Cũng theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011. Kim ngạch xuất khẩu năm nay tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 72,3 tỷ USD, tăng 31,2%) với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép... Tuy nhiên, đây lại là các mặt hàng có tỷ trọng gia công cao, phản ánh hiệu quả xuất khẩu và lượng ngoại tệ thực thu thấp. Kim ngạch nhập khẩu năm 2012 đạt 114,3 tỷ USD, chỉ tăng 7,1% so với năm trước. Mức tăng kim ngạch nhập khẩu này đạt thấp nhất kể từ năm 2002 trở lại đây (không tính năm 2009), khiến năm nay là năm đầu tiên Việt Nam xuất siêu hàng hóa kể từ năm 1993 với mức xuất siêu là 284 triệu USD, trong đó khu vực FDI xuất siêu đạt gần 12 tỷ USD, còn khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,7 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê cũng chính thức công bố từ kỳ báo cáo tháng 1-2013, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức công bố chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hằng tháng theo năm gốc mới 2010 để phù hợp với đặc trưng của ngành công nghiệp và áp dụng năm 2010 làm năm gốc so sánh mới thay thế cho năm gốc 1994 trong tính toán và công bố các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng, quý và năm.