Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới; khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở; Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực; phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.

a1-bnd-0606.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại cuộc tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, tiểu vùng Mê Công… trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Takaichi và Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh việc chọn Việt Nam là điểm đến thăm đầu tiên tại châu Á của Thủ tướng Takaichi sau khi tái cử thể hiện sự quan tâm và ưu tiên cao của Nhật Bản đối với Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng “sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn” trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học-công nghệ, an ninh lương thực, năng lượng bền vững… - những động lực cốt lõi cho sự phát triển của hai nước cũng như tương lai của khu vực và thế giới.

dsc-0748.jpg
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Takaichi chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển đất nước, vai trò quốc tế ngày càng được nâng cao, đánh giá Việt Nam có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và có chính sách đối ngoại tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, khẳng định Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực, định hướng phát triển của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam nhằm tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế của hai nước.

Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn, toàn diện về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.

6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại hội kiến. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản; đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động và hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, với việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giữ vị trí Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định hai Chính phủ về phát triển Trường đại học Việt Nhật và Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản tại các Diễn đàn nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU),…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời sớm thăm Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện Mori Eisuke.

Toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trong ngày 2/5

Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025 giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025 giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Trên tuyến đường sắt và đường thủy xảy ra tai nạn.

gen-h-z7778659878200-bada7cb23e743213634d2a36d2fe604d-5335.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5.

Kết quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 17.257 trường hợp, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp.

Trong đó, thông qua hệ thống giám sát phát hiện (thông báo phạt nguội): 1.037 trường hợp vi phạm; lập biên bản: 41 trường hợp.

Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm; lập biên bản 416 trường hợp.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, trên tuyến đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp vi phạm; phạt tiền ước tính 40 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 67 xe ô-tô, 3.872 xe mô tô, 260 phương tiện khác.

Liên tiếp ghi nhận trẻ nhập viện do đuối nước

Chỉ trong 3 ngày từ ngày 29/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước.

Trường hợp thứ nhất là trẻ trai 3 tuổi (Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. Trường hợp thứ hai là trẻ 8 tuổi (tại Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. May mắn, cả hai trẻ được phát hiện, xử trí kịp thời và đúng cách nên hiện sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần phải theo dõi tại cơ sở y tế.

z7781105611253-5509edf7c23eaf26604184b50800838e-564.jpg
Các chuyên gia khuyến cáo, việc giám sát trực tiếp của người lớn là yếu tố quyết định trong phòng ngừa đuối nước ở trẻ. (Ảnh minh họa)

Trường hợp thứ ba là bệnh nhi 6 tuổi, bị đuối nước tại ao của gia đình. Khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách (dốc ngược) trong khoảng 2 phút, sau đó trẻ mới được ép tim. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện trẻ đang được điều trị tích cực tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.

Ngay trong tối ngày 1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc cũng đã tiếp nhận điều trị một trẻ 7 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện với chẩn đoán viêm phổi hít sau đuối nước sau khi vui chơi cùng gia đình tại hồ gần nhà.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc giám sát trực tiếp của người lớn là yếu tố quyết định trong phòng ngừa đuối nước ở trẻ. Không nên xem nhân viên cứu hộ hay các thiết bị hỗ trợ như phao bơi là biện pháp thay thế hoàn toàn, bởi tai nạn vẫn có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Giá bạc lùi về ngưỡng 75,22 USD/ounce, giá vàng thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Sáng 2/5, giá bạc thế giới giảm nhẹ so với mốc đỉnh của phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 75,22 USD/ounce. Theo đánh giá của chuyên gia, thị trường bạc nhìn chung đã trải qua 1 tuần “khó khăn” khi lãi suất tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại trắng.

Trong khi đó, biến động của thị trường thế giới cùng tâm lý nghỉ lễ cũng là những yếu tố chi phối giá bạc trong nước. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng 2/5, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.441.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.471.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.443.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.473.000 đồng/lượng (bán ra).

202604244f8c290f071e42b3b75fc338f4b7fc7d-202604247710b8409fa9431a9d9c0aabbfc055be-7370.jpg
Sản phẩm bạc tại một cửa hàng ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, ngày 21/4/2026. (Ảnh: Xinhua)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 45 phút sáng 2/5 (giờ Việt Nam), giá bạc lùi về ngưỡng 75,22 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 72,87-77,08 USD/ounce. Theo giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi thị trường chuẩn của bạc, trong tháng vừa qua, giá mặt hàng này đã tăng 2,93%; đồng thời ghi nhận mức tăng 134,84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, giá vàng thế giới hôm nay cũng giảm 8 USD/ounce xuống mức 4.613,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu tăng vọt làm bùng phát lại áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải xem xét lại thời điểm nới lỏng tiền tệ.

Trong nước, thị trường vàng vẫn đang đóng cửa nghỉ lễ, giá vàng các thương hiệu đứng yên, giao dịch mua vào-bán ra lần lượt quanh mức 163-166 triệu đồng/lượng.

Khai mạc chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026

Sáng 2/5, tại Nhà thi đấu thể thao 1 (Bắc Ninh), chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian thể thao-văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn.

Sự kiện do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Đầu tư Natuh phối hợp tổ chức.

Chuỗi sự kiện Para Natuh năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, gồm Giải Para Natuh Pickleball với sự tham gia của 32 cặp đấu (64 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố), vòng chung kết cuộc thi ẩm thực “Việt Thực Para Natuh - Bắc Ninh” với 5 hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu của các địa phương, cùng các cuộc thi báo chí và nhiếp ảnh về chủ đề văn hóa, thể thao, du lịch.

Trong đó, Giải Para Natuh Pickleball là điểm nhấn nổi bật, không chỉ mang giá trị thể thao mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn khi tổ chức thi đấu đôi giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Mô hình này góp phần lan tỏa thông điệp về sự bình đẳng, sẻ chia, thúc đẩy hòa nhập xã hội, đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

8b37d783858004de5d91-7718.jpg
Các vận động viên khuyết tật tranh tài tại giải đấu. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Song hành với hoạt động thể thao, vòng chung kết cuộc thi “Việt Thực Para Natuh - Bắc Ninh” với chủ đề “Ẩm thực hòa nhập” tiếp tục tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực địa phương. Thông qua việc chế biến và trình bày các món ăn đặc trưng, các hợp tác xã và hộ kinh doanh không chỉ thể hiện sự sáng tạo, tinh tế mà còn góp phần quảng bá nông sản, làng nghề, xây dựng ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Bên cạnh đó, cuộc thi tác phẩm báo chí và ảnh nghệ thuật thu hút khoảng 100 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh gia tham gia. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ hình thành hệ thống tác phẩm phong phú, phản ánh đa chiều đời sống văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người Bắc Ninh thân thiện, năng động.

Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này.

Theo quan chức trên, tàu Ford đang nằm trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu. Số lượng tàu hải quân Mỹ còn lại ở Trung Đông là 20 chiếc, bao gồm các tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush. Trong hơn 10 tháng, tàu Ford đã tham gia vào các hoạt động của Mỹ ở Caribe, nơi các lực lượng của Washington tấn công tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy, chặn tàu chở dầu bị trừng phạt và bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.

z7783059500888-9911e3728376461c5332b3888722bfaf.jpg
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tại Vịnh Souda thuộc đảo Crete, Hy Lạp, ngày 24/2/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

* Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết. Theo tờ Politico, động thái mới nhất này là nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc tranh cãi về việc liệu Quốc hội Mỹ có cần phê chuẩn việc tiến hành xung đột hay không.

Tuy nhiên, ông Trump cũng chỉ rõ rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể còn lâu mới kết thúc, nhấn mạnh bất chấp việc chiến dịch chống lại Iran đã thành công và những nỗ lực nhằm bảo đảm một nền hòa bình lâu dài, song mối đe dọa mà Tehran gây ra cho Mỹ và lực lượng vũ trang của nước này vẫn còn "rất đáng kể".

Theo Nghị quyết về Quyền hạn Chiến tranh được thông qua năm 1973, Tổng thống Mỹ - sau khi thông báo cho Quốc hội về việc sử dụng lực lượng quân sự - phải chấm dứt chiến dịch trong vòng 60 ngày, trừ khi Quốc hội cho phép tiếp tục hành động quân sự. Chính quyền Trump đã chính thức thông báo cho Quốc hội về hành động quân sự vào ngày 2/3, đồng nghĩa thời gian pháp lý 60 ngày kết thúc vào ngày 1/5.

Có thể bạn quan tâm