Tin nổi bật ngày 2/2: Khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội; Báo Nhân Dân ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc"; Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Tin nổi bật ngày 2/2: Khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội; Báo Nhân Dân ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc"; Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Báo Nhân Dân ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc"… là một số tin nổi bật ngày 2/2.

Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Sáng 2/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch-Bắc Bộ Phủ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

ndo_br_7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình quan trọng, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, vững mạnh, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Để công trình được quản lý, sử dụng hiệu quả, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước là đơn vị nhận bàn giao, quản lý chủ trì phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội, nhà thầu tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả, an toàn, lâu dài công trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội

Sáng 2/2, tại khu vực các xã Phúc Thịnh, Thư Lâm và Đông Anh (Hà Nội), thành phố Hà Nội và liên danh các nhà đầu tư đồng thời tổ chức Lễ khởi công hai dự án khu đô thị đa mục tiêu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

khoi-cong-27.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. (Ảnh: QUANG THÁI)

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 700ha, dân số dự kiến 240.000 người. Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh có quy mô khoảng 696ha, dân số dự kiến 200.000 người. Hai khu đô thị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, góp phần hình thành các khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Việc khởi công các dự án sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; đồng thời tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô. Qua đó, thành phố sẽ hướng tới mô hình phát triển đô thị do Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, thị trường vận hành hiệu quả và người dân là trung tâm thụ hưởng, phù hợp với Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc triển khai đồng thời 2 dự án sẽ cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng-Đón Xuân huy hoàng”.

image.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện tiếp nối những thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” với quy mô và sức lan tỏa lớn chưa từng có; cùng nhiều sự kiện chính trị-kinh tế-văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trong đó có “siêu hội chợ quốc gia đầu tiên” - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, hứa hẹn tiếp tục trở thành “điểm đến” giao thương, “không gian” xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô lớn hàng đầu của quốc gia và là “nền tảng” hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, mùa Xuân là mùa của sự sinh sôi, của niềm tin và những hy vọng tốt lành. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, thúc đẩy động lực, truyền cảm hứng, củng cố thêm niềm tin, lan tỏa khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Sáng 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

ctqh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: LÂM HIỂN)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, được trao tặng cho những đảng viên đã bền bỉ phấn đấu, suốt đời tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Mỗi năm tuổi Đảng là một dấu mốc của rèn luyện, thử thách và cống hiến; minh chứng cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đồng chí Dương Thanh Bình và đồng chí Phùng Khánh Tài, dù ở bất kỳ cương vị nào, luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống hiến, tiếp tục có những đóng góp tích cực, thiết thực cho Đảng bộ Quốc hội, cho Quốc hội và cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC, giá bạc tiếp đà "lao dốc"

Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 2/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 165,6-168,6 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng so kết phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 165,1 triệu đồng/lượng, bán ra 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 9 giờ sáng 2/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh 156,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 4.732,7 USD/ounce.

gia-vang.jpg
Giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC tiếp đà "lao dốc". (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Trong khi đó, tại thời điểm 11 giờ sáng 2/2, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.634.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.665.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.636.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.666.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 30 phút sáng 2/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm xuống mức 78,94 USD/ounce. Biên độ giao dịch trong ngày từ 74,97 đến 88,06 USD/ounce.

Cũng trong sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 97,05 điểm.

Báo Nhân Dân ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc": Hành trình nhân văn chào Xuân mới

Sáng 2/2, tại Ga Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt “Chuyến tàu hạnh phúc”.

chuyen-tau.jpg
Các đại biểu tại "Chuyến tàu hạnh phúc", chuyến tàu đặc biệt có in logo của Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

“Chuyến tàu hạnh phúc” được triển khai với mong muốn tạo nên một khởi đầu tích cực cho năm mới 2026, nơi hạnh phúc hiện diện trong từng hành trình, từng khoảnh khắc trên chuyến đi trở về. Đây là sự kết tinh của trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của Báo Nhân Dân cùng ngành Đường sắt Việt Nam trong việc gắn kết cộng đồng, kết nối các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Lần đầu tiên, một đoàn tàu khoác lên mình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của Báo Nhân Dân, cùng diện mạo rực rỡ sắc xuân chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt bắc-nam. Không chỉ là phương tiện vận tải, “Chuyến tàu hạnh phúc” trở thành không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu kể câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và quốc tế .

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Ý tưởng xây dựng 'Chuyến tàu Hạnh phúc', với đoàn tàu được sơn phủ bằng những sắc màu của sự yêu thương cùng với logo Báo Nhân Dân bắt nguồn từ sự trăn trở trước yêu cầu đổi mới và sáng tạo, để mỗi chuyến đi không chỉ thuận tiện mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, vui tươi cho hành khách".

Truy tố cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai cùng 21 bị can

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai, Công ty Cao-su Bà Rịa và các đơn vị có liên quan dự án khu đất rộng hơn 6.200m2 tại Bến Vân Đồn.

truy-to.png
Các bị can bị truy tố. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)

Các bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị can tại Tập đoàn cao-su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, chuyển nhượng tài sản Nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542,7 tỷ đồng.

Sập hầm mỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, 200 người có thể đã thiệt mạng

Ngày 1/2 (giờ địa phương), giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ khoáng sản ở miền đông nước này.

ham-mo.jpg
Công nhân khai thác mỏ làm việc tại Rubaya, thị trấn khai thác mỏ ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, ảnh chụp ngày 13/2/2025. (Ảnh: XINHUA)

Vụ việc xảy ra hôm 28/1 tại mỏ Rubaya, một khu khai thác coltan lớn do lực lượng quân nổi dậy M23 kiểm soát ở tỉnh Bắc Kivu.

Người phát ngôn của Thống đốc tỉnh này, ông Lumumba Kambere Muyisa, cho biết, nguyên nhân sạt lở do mưa lớn.

Hiện, những người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Có thể bạn quan tâm