Tin nổi bật ngày 1/2: Tích cực triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ; Phá đường dây ma túy núp bóng thuốc lá điện tử nhắm vào học sinh, sinh viên

Tin nổi bật ngày 1/2: Tích cực triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ; Phá đường dây ma túy núp bóng thuốc lá điện tử nhắm vào học sinh, sinh viên

Tích cực thể chế hóa, triển khai nhanh Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ; Phá đường dây ma túy núp bóng thuốc lá điện tử nhắm vào học sinh, sinh viên;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 1/2.

Tích cực thể chế hóa, triển khai nhanh Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước

Sáng 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết 79 đã được Bộ Chính trị ban hành, do đó đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về: Thứ nhất, dự thảo Nghị quyết Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 với phương châm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thứ hai, về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá để phát triển kinh tế nhà nước, bám sát các quan điểm, chủ trương và định hướng chính sách tại Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị để đề xuất thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tổ chức thực hiện nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước như đất đai, tài nguyên, tài sản, kết cấu hạ tầng, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính ngoài ngân sách,… tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước,…

Thứ ba, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để tiếp tục rà soát, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động thực chất, không hình thức, không “nói nhiều làm ít”, tránh quan liêu.

Đây là một bước đi nhằm quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, theo đó, đường đã đúng thì phải triển khai nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo với tinh thần hành động.

Với tinh thần quán triệt, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, Thủ tướng mong các đại biểu tập trung trí tuệ, công sức, đóng góp ý kiến để thể chế hóa, có các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện.

Đây là bài học kinh nghiệm quý, theo đó, ngay khi Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được ban hành, Chính phủ và Quốc hội cần sớm ban hành các nghị quyết liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ.

tt1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Trần Hải)

Cần Thơ cần triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

Ngày 1/2, tiếp tục chương trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Cần Thơ.

Nội dung được đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn công tác quan tâm là công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân, hình thức đa dạng, sáng tạo, kết hợp các phương thức truyền thống với công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong bầu cử.

Qua báo cáo, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận và bày tỏ ấn tượng công tác thông tin, tuyên truyền tại Thành phố được chú trọng thực hiện, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các báo, đài của địa phương đã đăng tải và phát sóng các tác phẩm tin, bài, ảnh, phóng sự, video-clip; đồng thời tuyên truyền trên các nền tảng số (Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Zalo, Facebook, Youtube...).

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Cần Thơ là một trong những địa phương sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm sai sót và tăng tính minh bạch: Thành phố đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử. Các đơn vị cần cập nhật dữ liệu cử tri và biến động dân cư chính xác lên hệ thống này.

Về một số nhiệm vụ cụ thể từ nay đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn đề nghị Thành phố Cần Thơ bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị 46 ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trước mắt, khẩn trương rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, nhất là hồ sơ tự ứng cử; làm tốt hiệp thương lần 2, bảo đảm cơ cấu, thành phần.

ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc sáng nay với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Phạm Trung)

Phá đường dây ma túy núp bóng thuốc lá điện tử nhắm vào học sinh, sinh viên

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04- Bộ Công an) vừa xác lập chuyên án 997C đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

Ngày 9/1, C04 chủ trì, phối hợp các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Công Oanh, sinh năm 2002, nơi ở hiện tại: 3A ngõ 656/12 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội khi Oanh mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 đã phối hợp Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

ma-tuy.jpg
Ma túy núp bóng thuốc lá điện tử.

Bước đầu, C04 bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của C09, các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

Hiện, C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Giá vàng trong nước tăng nhanh, giảm mạnh nhất lịch sử

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần biến động mạnh, tăng nhanh, giảm nhanh theo diễn biến giá thế giới. Sau 2 phiên tăng “dựng đứng” từ 177,3 triệu đồng lên 186,6 triệu đồng/lượng, giá vàng bất ngờ “lao dốc” xuống 172 triệu đồng/lượng, giảm tới 17,2 triệu đồng/lượng chỉ trong 2 ngày, pha giảm mạnh nhất lịch sử từ trước đến nay.

Cụ thể, tại thời điểm 19 giờ ngày 1/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 169-172 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 171 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 169 triệu đồng/lượng và bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng so tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Đặc biệt, có thời điểm giá vàng trong nước bán ra ở mức đỉnh 191,2 triệu đồng/lượng, nếu mua tại giá này, người mua đã lỗ tới 22 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày.

image-5.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây chuyên chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Như Đức 26 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa; Trần Ngọc Quân 21 tuổi, Nguyễn Đức Phúc 27 tuổi cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk và Phạm Đức Chung 24 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, Đức là đối tượng cầm đầu.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức khai nhận, khoảng tháng 5/2025, thông qua mạng xã hội, Đức biết nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên đã tham gia vào các hội nhóm liên quan đến súng tự chế rồi đặt mua các thiết bị để về lắp ráp thành súng.

image-2.jpg
Các đối tượng để chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại cơ quan Công an.

Sau khi lắp ráp thành công, Đức quay video các khẩu súng rồi đăng lên mạng xã hội để người mua xem, tương tác. Khi có khách đặt mua, Đức thống nhất giá cả rồi gửi súng cho khách.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.

Hàng nghìn cơ hội việc làm đến với sinh viên tại Ngày hội việc làm JobFair 2026

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Trường đại học Thủy lợi tổ chức Ngày hội việc làm Trường đại học Thủy lợi lần thứ nhất l-JobFair 2026, kết hợp với Ngày hội Open Day 2026, thu hút hơn 10 nghìn sinh viên cùng hơn 1.000 học sinh trung học phổ thông đến từ hơn 30 trường trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, mà quan trọng hơn là làm đúng nghề, phát triển lâu dài và có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội.

Giá trị lớn nhất của ngày hội sẽ không chỉ nằm ở số lượng sinh viên được tuyển dụng, mà ở cơ hội tương tác trực tiếp giữa sinh viên với doanh nghiệp.

Sinh viên năm cuối có cơ hội nhận việc ngay, trong khi sinh viên năm nhất, năm hai sẽ có một bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động, qua đó nhận diện sớm yêu cầu của doanh nghiệp để chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Trong khuôn khổ chương trình, Open Day dành cho học sinh trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, được tích hợp cùng Ngày hội việc làm được kỳ vọng mang lại hiệu quả hướng nghiệp sâu rộng, giúp học sinh chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động ngay từ giai đoạn lựa chọn ngành nghề, trường học.

image-3.jpg
Chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên và học sinh.

Lào chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa X

Theo bà Sounthon Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX, Lào sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V vào ngày 22/2/2026.

theo Hiến pháp Lào sửa đổi năm 2025, công dân Lào từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử; người từ 21 tuổi trở lên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện có thể tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bầu cử Quốc hội Lào khóa X tới đây sẽ bầu ra 173 đại biểu từ 243 người tham gia ứng cử (66 nữ). Trong đó, cấp Trung ương có 67 người ứng cử (18 nữ), địa phương có 176 người ứng cử (48 nữ); có 37 đại biểu Quốc hội khóa IX (15 nữ) tiếp tục ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa X; có 1 người ứng cử đại diện cho doanh nghiệp nhà nước Lào; có 9 người ứng cử (2 nữ) đại diện cho doanh nghiệp tư nhân. Cuộc bầu cử Quốc hội Lào tới đây được chia làm 18 khu vực bầu cử tại các địa phương trên cả nước.

image-4.jpg
Bà Sounthon Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Theo bà Sounthon Xayachak, những người ứng cử đại biểu Quốc hội Lào khóa X là những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đại diện cho các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Hội cựu chiến binh, tổ chức đoàn thể, lực lượng quốc phòng-an ninh, các cơ sở giáo dục công lập, tư nhân, đại diện các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân.

Cơ cấu độ tuổi được quy định như sau: 15-20% dưới 45 tuổi, 35-45% từ 46-55 tuổi, 25-30% từ 56-60 tuổi và 10-15% trên 60 tuổi. Ngoài ra, cơ cấu nhân sự cũng bảo đảm yếu tố kế thừa đại biểu cũ, đại biểu mới, đại biểu chuyên trách để phát huy vai trò, quyền, nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội xây dựng thế hệ kế cận, tiếp nối.

Campuchia bắt hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến mang nhiều quốc tịch

Chiến dịch trên có sự tham gia của khoảng 700 nhân viên an ninh nhằm vào khu phức hợp sòng bạc Van Chheung (A7), đã bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau.

Tổng cục Công an quốc gia Campuchia ngày 31/1 thông báo lực lượng chức năng nước này đã mở một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến tại thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng.

Báo Thmeythmey cho biết chiến dịch được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia Sar Thet cùng sự phối hợp của Viện Kiểm sát tỉnh Svay Rieng.

Trong khi đó, tờ Koh Santepheap đưa tin chiến dịch trên có sự tham gia của khoảng 700 nhân viên an ninh nhằm vào khu phức hợp sòng bạc Van Chheung (A7).

Trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau.

image.jpg
Một tòa nhà được dùng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Men Sam An đã chỉ thị các lực lượng chức năng tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ để bảo vệ danh tiếng của quốc gia trong mắt khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, Bộ Thông tin Campuchia cho biết trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ trên phạm vi toàn quốc trong 7 tháng qua, lực lượng chức năng sở tại đã bắt giữ 5.106 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch, trục xuất 4.534 đối tượng.

Bên cạnh đó, cơ quan Tòa án cũng đã tiến hành thủ tục pháp lý liên quan 37 vụ trọng án, tuyên án 172 đối tượng cầm đầu và đồng phạm.

Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba

Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Cuba và ông tin tưởng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.

Phát biểu với báo giới, ông Trump khẳng định Mỹ “đang bắt đầu đàm phán với Cuba”, song không nêu chi tiết về mức độ tiếp xúc cũng như thời điểm diễn ra đàm phán. Ông chỉ bày tỏ lạc quan về triển vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.

Thông tin được Tổng thống Trump đưa ra 2 ngày sau khi ông ký ban hành sắc lệnh hành pháp tăng thuế đối với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, qua đó tiếp tục gia tăng sức ép lên đảo quốc vùng Caribe.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã lên án sắc lệnh hành pháp mới của Mỹ và tuyên bố đây là hành động gây hấn đối với Chính phủ Cuba cũng như người dân nước này trong bối cảnh đảo quốc Caribe đã trải qua gần 65 năm hứng chịu các lệnh cấm vận kinh tế “dài nhất và tàn khốc nhất” từng áp đặt lên một quốc gia.

Việc Mỹ siết chặt các lệnh cấm vận và gần đây tiếp tục chặn dòng dầu đến Cuba khiến nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện quốc gia.

*Ngoài ra, ngày 1/2, các quan chức cấp cao của Iran và Mỹ xác nhận đã có những bước tiến nhất định trong việc tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán song phương trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì lập trường cứng rắn và khu vực tiếp tục đối mặt nguy cơ leo thang căng thẳng.

Có thể bạn quan tâm