Tin nổi bật ngày 20/4: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; Trình Quốc hội Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Tin nổi bật ngày 20/4: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; Trình Quốc hội Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; Trình Quốc hội Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; UNIDO và Việt Nam ký kết Chương trình Hợp tác quốc gia về thúc đẩy công nghiệp xanh, tuần hoàn và toàn diện… là một số tin tức nổi bật trong ngày 20/4/2026.

Đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Hôm nay (20/4), Quốc hội khóa XVI chính thức bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ nhất.

Trong đợt họp này, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Tổ và Hội trường trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp như: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi)...

190420261013-9-6986-2592.jpg
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030...

Cùng đó là các Nghị quyết của Quốc hội về: một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương...

Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Trình Quốc hội Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Sáng 20/4, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là cần thiết, với cơ sở chính trị quan trọng là Văn bản số 1184-CV/VPTW ngày 23/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng và Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 25/3/2026.

img-20260420-085227-5421-3908.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Về phương án cụ thể, Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền nam và cả nước.

UNIDO và Việt Nam ký kết Chương trình Hợp tác quốc gia về thúc đẩy công nghiệp xanh, tuần hoàn và toàn diện

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã công bố triển khai Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam-UNIDO mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

Thông qua Chương trình hợp tác quốc gia mới, UNIDO sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và toàn diện, qua đó gia tăng giá trị trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh.

alkk-1074.jpg
Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller, Tổng Giám đốc UNIDO ký văn kiện Chương trình Hợp tác quốc gia. (Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn)

Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam-UNIDO giai đoạn 2025-2028, với ngân sách dự kiến 72 triệu USD, tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: Chuyển đổi sang công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị bền vững; tăng cường chính sách công nghiệp, năng lực thể chế và quan hệ đối tác.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Chương trình hợp tác quốc gia là khuôn khổ hợp tác rõ ràng, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như thúc đẩy lộ trình đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Giá vàng ngày 20/4: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

v204.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 20/4.

Mở cửa tuần mới, giá vàng tiếp đà giảm theo diễn biến giá thế giới, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 171,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 20/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 200.000 và 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 167,8 triệu đồng/lượng, bán ra 170,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ ngày 20/4, giá vàng thế giới giảm 33,6 USD/ounce so kết phiên trước đó xuống mức 4.795,8 USD/ounce.

U17 Việt Nam vào bán kết gặp đương kim vô địch U17 Australia

z7742294067976-8c1b5f98f742c8868ce9c529f3b83e42-3291.jpg
U17 Việt Nam (áo trắng) hòa U17 Indonesia để đi tiếp vào bán kết. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa khép lại vòng bảng Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với ngôi đầu bảng A, qua đó giành quyền vào bán kết gặp đương kim vô địch U17 Australia. Trong khi đó, chủ nhà U17 Indonesia chính thức bị loại ngay từ vòng bảng.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, qua đó giúp U17 Việt Nam giành 7 điểm sau ba lượt trận, giữ vững ngôi đầu bảng A mà không để thủng lưới bàn nào.

Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng tại giải đấu khu vực, tiếp tục khẳng định sự ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu, vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 22/4. U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia - đội đứng đầu bảng C và là đương kim vô địch của giải.

Iran tiếp tục cứng rắn, chưa đàm phán lại với Mỹ

Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 19/4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết, quân đội Iran sẽ đáp trả vụ bắt giữ tàu nói trên, đồng thời cho rằng các hành động gần đây của Mỹ đi ngược lại nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 8/4.

7e5ecd25604fe111b85e-6832.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (thứ 2, phải) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham dự cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng trong ngày 19/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn các nguồn tin nước này nêu rõ Tehran “chưa có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo” với Mỹ dự kiến diễn ra tại Pakistan, dù thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hiệu lực.

Các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran trước đó cùng ngày cũng dẫn các nguồn tin giấu tên nhận định bầu không khí chung "không tích cực" và việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các hoạt động hàng hải liên quan đến Iran là điều kiện tiên quyết để hai bên tiến hành đàm phán.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo chiến thuật

Sáng 20/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ thử.

z7743260786378-f1cb0dfda2c99f73e994285af49744ef-1538.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasongpho-11 Ra., ngày 19/4/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Mục đích nhằm kiểm chứng các đặc tính và sức mạnh của đầu đạn bom chùm cũng như đầu đạn mìn phân mảnh được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật nói trên. KCNA nêu rõ 5 tên lửa đã được phóng về khu vực mục tiêu cách khoảng 136km và hệ thống vũ khí này đã chứng tỏ được khả năng tấn công chính xác.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh việc phát triển các loại đầu đạn khác nhau sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm