Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ngày 13/4, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra sau hội nghị lần này là nắm vững, thấm nhuần, là phải tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và lan tỏa thành động lực phát triển trong toàn xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng các quy định của Đảng là thể chế bản lề bảo đảm Đảng ta vận hành như một khối thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá vươn lên.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực trong dân; kiến tạo một môi trường phát triển để người dân nhận thấy cơ hội thực sự, có điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh chân chính và gắn bó lâu dài với nền kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn, tạo niềm tin và động lực phát triển trong toàn xã hội.
Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với 4 Đảng ủy trực thuộc Trung ương
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về việc chỉ định nhân sự tham gia 4 Đảng ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao các quyết định.
nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong tình hình mới.
Thay mặt các đảng bộ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội của từng đảng bộ.
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản.
Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và an ninh năng lượng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tăng cường phối hợp đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế, đặc biệt là bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực; chia sẻ Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản; khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất giữa các cơ quan chức năng hai nước thời gian qua.
Hai bên ghi nhận hợp tác Việt Nam-Nga đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giữa các cơ quan an ninh hai nước luôn là trọng tâm, trụ cột quan trọng của hợp tác song phương.
Quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thay thế Quy định số 296-QĐ/TW, ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Quy định nêu rõ, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được xử lý nội bộ.
Hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng gồm: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán; đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ. Nhằm ngăn chặn hành vi gây trở ngại cho việc xem xét, kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền, Quy định nêu rõ các trường hợp phải đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên hoặc đình chỉ hoạt động đối với tổ chức đảng.
Quy định số 21-QĐ/TW gồm 7 chương, 35 điều, quy định cụ thể về nguyên tắc, thẩm quyền và nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.
Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico: Chiều 23/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác chiến lược: Sau khi hội đàm thành công và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan của hai nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác chiến lược.
Hai Thủ tướng đã thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương. Ngay trong chuyến thăm này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước ký kết, trao đổi 16 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị-ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu…
Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Slovakia sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Tăng cường hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược vừa thiết lập: Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia với sự tham dự của hơn 400 doanh nghiệp.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài và bền vững, trong đó có những người bạn Slovakia rất thân thiết. Đồng thời nhấn mạnh 5 định hướng hợp tác trọng tâm gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển năng lượng và chuyển đổi xanh; logistics và chuỗi cung ứng; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng giáo dục-đào tạo.
Thủ tướng Robert Fico khẳng định Slovakia sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và mong muốn thúc đẩy các dự án cụ thể trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng hạt nhân, công nghiệp cơ khí và ô-tô. Tại diễn đàn, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4
Chiều 13/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải trực tiếp vào cuộc, đề xuất phương án cắt giảm trước ngày 20/4 để Chính phủ thông qua ngay trong tháng 4/2026. Mục tiêu cụ thể là cắt giảm 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, đồng thời giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, yêu cầu cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý. Bên cạnh đó, các cơ quan cần quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu để tái cấu trúc quy trình, bảo đảm tinh thần người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần, thúc đẩy đột phá trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Triển vọng hợp tác Việt Nam-Italia “cùng đi nhanh, đi vững và đi xa”
Sáng 13/4 (giờ địa phương), tại Milan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, với quyết tâm, sự năng động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam-Italia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.
Để thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tập trung vào các định hướng ưu tiên như: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ; tăng cường kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh để quan hệ hợp tác Việt Nam-Italia phát triển thực chất và bền vững.
Đồng Tháp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia
Ngày 13/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean tổ chức lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Australia. Sự kiện diễn ra sau khi Việt Nam và Australia chính thức ký kết thỏa thuận cho phép nhập khẩu bưởi tươi từ ngày 9/10/2025.
Hiện địa phương có khoảng 4.364ha bưởi với sản lượng hơn 65.000 tấn/năm, trong đó đã có một vùng trồng đầu tiên đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kiểm dịch và an toàn sinh học của Australia. Ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp định hướng tiếp tục tổ chức sản xuất tập trung, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để bảo đảm yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
Công ty Blue Ocean cam kết tiếp tục phối hợp mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, tăng cường liên kết với nông dân nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và minh bạch về truy xuất nguồn gốc.
Giá vàng, bạc ngày 13/4: Trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh
*Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 13/4, giá vàng thế giới giảm 35,3 USD/ounce so kết phiên trước đó xuống mức 4.711,9 USD/ounce sau khi đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thất bại.
Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm cả triệu đồng/lượng theo diễn biến giá thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 13/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng; thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng miếng bằng giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so kết phiên hôm trước. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng hơn 21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng khi diễn biến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran liên tục thay đổi và khó đoán định.
*Sáng 13/4, giá bạc thế giới quay đầu giảm, thu hẹp đà tăng của tuần trước trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran thất bại, làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ở mức độ nghiêm trọng hơn. Cùng chiều với thị trường thế giới, các doanh nghiệp bạc trong nước cũng điều chỉnh giá giảm theo cả 2 chiều mua-bán.
Theo chuyên gia James Hyerczyk đánh giá, xét về nền tảng cơ bản, triển vọng thị trường bạc vẫn tích cực vượt ra ngoài các biến động ngắn hạn. Còn theo dự báo của Viện Bạc, nhu cầu đầu tư vật chất sẽ tăng 20% lên 227 triệu ounce trong năm 2026, đánh dấu mức cao nhất trong 3 năm. Việc Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz sau cuộc đàm phán bất thành với Iran sẽ đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro lạm phát; qua đó củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng Trung ương có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt chính sách.
Mỹ phát động chiến dịch phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ ngày 12/4 tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ hệ thống cảng biển của Iran tại Vịnh Persian từ 14 giờ 00 GMT ngày 13/4 (21 giờ 00 theo giờ Hà Nội). Chiến dịch này sẽ được thực thi đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, nhưng Bộ Tư lệnh Trung tâm cam kết không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu di chuyển qua Eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.
Động thái này diễn ra sau khi cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chỉ thị quân đội chuyển sang “trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ” và chuẩn bị cho kịch bản nối lại chiến dịch tấn công Iran.