Từng bước hình thành hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ của Việt Nam
Sáng 13/3, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc “Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam-Nhật Bản 2026: Hợp tác cho kỷ nguyên mới” và khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tiến sâu vào lòng đất, vươn xa ra biển lớn và vươn cao lên vũ trụ, việc khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và tổ chức Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam-Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam; đồng thời mở ra một chương hợp tác mới, sâu rộng hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Diễn đàn “Tầm nhìn vũ trụ Việt Nam-Nhật Bản 2026: Hợp tác cho kỷ nguyên mới” diễn ra từ ngày 12-15/3, với sự tham gia của các tổ chức và tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ vũ trụ lớn như NEC, Synspective, ArkEdge Space, Tellus Inc., Space BD, RESTEC, Nomura Research Institute, Space Edge Lab, Kubota. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan về bảo đảm an ninh năng lượng
Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thủ tướng nêu rõ, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; hai bên cần cùng nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác về kinh tế xanh và bền vững, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, tổ chức có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.
Liên quan vấn đề an ninh năng lượng, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ quan tâm về việc bảo đảm cung ứng nhiên liệu hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hàng không dân dụng, vận tải, du lịch và giao thương của khu vực. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch.
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều thách thức hiện nay. Đại sứ nhấn mạnh dù Thái Lan cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng trong nước, Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung, nhất là của ASEAN nhằm bảo đảm ổn định năng lượng trong khu vực.
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chiều 13/3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm thiết lập cơ chế gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu, đào tạo với công tác biên tập, xuất bản và phổ biến tri thức.
Phát huy chức năng và thế mạnh của mỗi bên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thống nhất ký kết Quy chế phối hợp nhằm thiết lập cơ chế gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu, đào tạo với công tác biên tập, xuất bản và phổ biến tri thức.
Về công tác xuất bản, hai cơ quan phối hợp biên soạn, xuất bản hệ thống giáo trình, tài liệu và các công trình nghiên cứu khoa học.
Về công tác nghiên cứu khoa học, hai cơ quan đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu khoa học, phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và tọa đàm chuyên sâu, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của mỗi đơn vị.
Phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026
Ngày 13/3, tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.
Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bước sang năm tổ chức thứ sáu, tiếp tục góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong những năm qua, cuộc thi đã từng bước khẳng định vai trò là một diễn đàn chính trị-học thuật có uy tín, thu hút sự tham gia rộng rãi của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, giảng viên, phóng viên, học viên và sinh viên trên cả nước.
Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 được triển khai với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và huy động lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Giá vàng ngày 13/3: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng thế giới hôm nay (13/3) giảm mạnh xuống giao dịch ở mức 5.113 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn sau khi liên tiếp vượt đỉnh thời gian qua.
Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm theo giá thế giới bán ra ở mức 184,8 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 13/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.
Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng hơn 22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Trong khi đó, giá bạc thế giới đảo chiều tăng nhẹ lên mức giao dịch quanh ngưỡng 85,189 USD/ounce so mốc 84,45 USD/ounce. Trong nước, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 sáng nay ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 3.198.000 đồng/lượng và 3.297.000 đồng/lượng.
Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 85.279.787 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 87.919.780 đồng/kg.
Bầu cử sớm tại hai đảo tiền tiêu vùng cực nam Tổ quốc
Sáng 13/3, hơn 450 cử tri tại hai cụm đảo tiền tiêu của tỉnh Cà Mau là Hòn Chuối và Hòn Khoai đã phấn khởi cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền công dân thiêng liêng.
Do đặc thù địa bàn xa xôi, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép khu vực này tổ chức bầu cử sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Ghi nhận của phóng viên, đến hơn 8 giờ cùng ngày, hoạt động bỏ phiếu trên đảo đã hoàn tất.
Những lá phiếu đầu tiên từ hai đảo này trong ngày hôm nay không chỉ chuyên chở niềm tin, mà còn là cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng, tạo đà phấn khởi để hơn 1,8 triệu cử tri ở Cà Mau bước vào ngày hội non sông diễn ra đồng loạt trong 2 ngày tới.
Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm.
Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp diễn ra từ ngày 12/3 đến 23/3. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận có liên quan (theo định hướng kết nối vùng).
Theo kế hoạch chi tiết triển khai nghiên cứu tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Tổng thể Thủ đô của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian hoàn thành phê duyệt đồ án là ngày 30/3/2026, công bố quy hoạch ngày 6/4/2026.
Đại giáo chủ mới của Iran ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức
Ngày 12/3, Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.
Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi và được cho là bị thương trong một cuộc không kích, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử làm Đại giáo chủ mới vào ngày 8/3 vừa qua. Thông điệp trên của ông được đọc trên truyền hình nhà nước. Trong thông điệp, ông nhấn mạnh ý “nhất định phải sử dụng đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz” và các nước Vùng Vịnh cần đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược sau lời kêu gọi của nhà lãnh đạo mới của đất nước.
Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Mỹ bị rơi ở Iraq
Theo Không quân Mỹ, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 đã bị rơi trong khi thực hiện nhiệm vụ trên không phận Iraq.
Sự cố xảy ra trên “không phận của nước bạn bè trong Chiến dịch Epic Fury”, các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai trên thực địa. Theo Không quân Mỹ, máy bay KC-135, đã hoạt động hơn 60 năm, thường có phi hành đoàn 3 người gồm 1 phi công chính, 1 phi công phụ và 1 sĩ quan điều khiển cần tiếp nhiên liệu. Đây ít nhất là chiếc máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị rơi trong cuộc chiến ở Trung Đông, sau khi 3 chiến đấu cơ F-15E bị hỏa lực của đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.
Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh internet thứ 20 lên quỹ đạo
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng sớm 13/3, Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa đẩy đưa nhiều vệ tinh vào không gian.
Tờ China Daily đưa tin Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 8A vào lúc 3 giờ 48 phút (tức 2 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam) từ Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam ở Văn Xương để triển khai nhóm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp thứ 20 thuộc mạng lưới internet không gian của nước này. Sau đợt phóng mới nhất này, hệ thống internet không gian của Trung Quốc có khoảng 160 vệ tinh hoạt động trên các quỹ đạo thấp.
Dự kiến sau khi hoàn thành triển khai, chùm vệ tinh khổng lồ của Trung Quốc sẽ có khoảng 13 nghìn vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, tạo nên hệ thống internet có phạm vi phủ sóng toàn cầu.