Tin nổi bật ngày 11/3: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, G7 sẵn sàng hành động trước đà tăng của giá dầu

Tin nổi bật ngày 11/3: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, G7 sẵn sàng hành động trước đà tăng của giá dầu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân; Đường sắt bắc-nam qua cầu Ghềnh thông tuyến trở lại; G7 sẵn sàng thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết" để giải quyết tình trạng giá dầu thô tăng cao... là một số tin tức nổi bật trong ngày 11/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của Báo Nhân Dân, dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của Báo Nhân Dân. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 75 năm là một chặng đường rất đáng tự hào. Đây không chỉ là dịp để chúc mừng, ghi nhận, tri ân những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ người làm Báo Nhân Dân, mà quan trọng hơn, là dịp để cùng nhau nhìn thẳng vào yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, áp lực mới, thời cơ mới, nhất là làm rõ, Báo phải làm gì, đổi mới thế nào, đi đầu ở những lĩnh vực nào.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân luôn giữ một vị trí rất đặc biệt, là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là một định danh chính trị rất cao, một trách nhiệm xã hội rất lớn. Đảng đánh giá cao những việc Báo đã làm được trong nhiều năm qua; giữ được bản lĩnh chính trị, giữ được sự chuẩn mực, giữ được vị thế của một tờ báo Đảng ở tuyến đầu mặt trận tư tưởng, đồng thời có nhiều cố gắng đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng ảnh hưởng xã hội. Nhiều cách làm mới thời gian qua là tích cực, cần tiếp tục phát huy.

tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động Báo Nhân Dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ Báo Nhân Dân phải làm sao để phát huy thế mạnh, truyền thống, bản sắc riêng của báo Đảng; tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, những người làm Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu, khẳng định niềm tin và quyết tâm, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

14.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân, ghi nhận thành tích xuất sắc của tờ báo trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật

Chiều 11/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

phap-luat-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, quá trình hoàn thiện dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, cần chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trình Bộ Chính trị thông qua trước khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc.

Việc xây dựng dự thảo Đề cương “Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" đã được Bộ Chính trị thông qua và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013…

Thúc đẩy kinh tế bạc, thích ứng tình trạng già hóa dân số

Sáng 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

kinh-te-bac-2.jpg
Hội nghị diễn ra tại Văn phòng Chính phủ và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển “kinh tế bạc” góp phần tạo động lực tăng trưởng mới, tạo sinh kế cho người dân, góp phần làm xã hội lành mạnh, phát triển; làm cho người già có thêm hy vọng, niềm tin, sống vui, sống khỏe. Với truyền thống “tôn lão, trọng hiền”, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đóng góp của cộng đồng người cao tuổi, tạo nền tảng chính trị, pháp lý của “kinh tế bạc” tại Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng rằng, cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục nêu gương, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới trên tất cả các lĩnh vực với phương châm 24 chữ: “Tuổi cao gương sáng-Già hóa khỏe mạnh-Điểm tựa con cháu-Phát triển non sông-Trí tuệ thâm sâu-Đi đầu kiến quốc”.

Giá vàng tiếp tục tăng, vượt 187 triệu đồng/lượng; giá bạc trong nước duy trì ngưỡng trên 90 triệu đồng/kg

Tính đến 9 giờ 15 phút ngày 11/3, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào-bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào-bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Lúc 9 giờ 11 phút, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.197,7 USD/ounce, tăng 28,2 USD so với một ngày trước.

gia-bac-2.jpg
Giá bạc 99,99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 11/3. (Nguồn: giabac.net)

Cuối giờ sáng 11/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.858.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.889.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.891.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến cuối giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh mức 88,2 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 87,73 đến 89,54 USD/ounce.

Trong khi đó, kỳ vọng nguồn cung năng lượng từ Nga và Trung Đông sớm được khôi phục đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường năng lượng toàn cầu, kéo giá dầu thô lao dốc gần 12% trong phiên hôm qua (10/3). Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu WTI bốc hơi gần 12%, lùi sâu về mức 83,45 USD/thùng. Tương tự, giá dầu Brent cũng đánh mất 11,3% giá trị, đóng cửa tại mốc 87,8 USD/thùng.

Trong nước, Liên Bộ Công thương-Tài chính vừa ban hành quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày hôm nay. Kỳ điều hành lần này chứng kiến xu hướng đi lên áp đảo khi có tới 4 trên 5 mặt hàng nhiên liệu đồng loạt thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, đối với nhóm nhiên liệu đường bộ, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 1.344 đồng/lít (tương đương mức tăng hơn 5,3%), trong khi xăng RON 95-III ghi nhận mức tăng mạnh hơn là 2.073 đồng/lít (gần 7,7%). Ở nhóm dầu, dầu mazut là mặt hàng dẫn dắt đà tăng khi vọt thêm gần 3.400 đồng/kg (hơn 15,8%), còn dầu diesel chỉ nhích nhẹ dưới 500 đồng/lít. Trái ngược với xu hướng chung của thị trường, dầu hỏa là mặt hàng duy nhất “lội ngược dòng” khi được cơ quan điều hành giảm hơn 2.700 đồng/lít (tương ứng mức giảm hơn 9,1%).

Đường sắt bắc-nam qua cầu Ghềnh thông tuyến trở lại

Sau hơn 5 ngày tuyến đường sắt bắc-nam bị gián đoạn do sà lan tông vào cầu Ghềnh, ngày 11/3, đoàn tàu đầu tiên đã được thông tuyến trở lại. Khoảng 9 giờ cùng ngày, tàu hàng mang số hiệu H4501 với 22 toa xe, có trọng tải 962 tấn bắt đầu lăn bánh qua cầu Ghềnh, theo hướng từ bắc-nam. Tiếp đó, khoảng 9 giờ 40 phút chuyến tàu khách SE6 theo hướng nam-bắc cũng qua cầu Ghềnh.

cau-ghenh.jpg
Tàu khách SE6 qua cầu Ghềnh sáng 11/3.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt cho phép tàu chạy qua cầu với tốc độ hạn chế 5 km/giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong giai đoạn đầu khôi phục vận hành.

Với việc tàu hàng và tàu khách được phép lưu thông trở lại qua cầu Ghềnh, tuyến đường sắt bắc-nam chính thức được thông tuyến sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bởi sự cố sà lan tông cầu Ghềnh.

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế

Trần Thuận Hiếu, học sinh lớp 12 Tin của Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, vừa giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế.

hoc-sinh.jpg
Trần Thuận Hiếu (thứ hai từ trái qua) vừa xuất sắc giành được học bổng toàn phần trị giá khoảng 12 tỷ đồng tại Đại học Chicago (Mỹ).

Việc giành Huy chương Bạc tại sân chơi trí tuệ danh giá được xem là dấu ấn đáng chú ý của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - một trong những ngành khoa học-công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

Thành tích của Trần Thuận Hiếu tại kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế tiếp tục cho thấy năng lực và tiềm năng của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự kết hợp giữa tinh thần tự học, môi trường đào tạo chất lượng và việc ứng dụng các phương pháp học tập hiện đại.

G7 sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó giá dầu

Ngày 11/3, các bộ trưởng năng lượng của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) ra tuyên bố cho biết họ sẵn sàng thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết", phối hợp Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) để giải quyết tình trạng giá dầu thô tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

dau-tho.jpg
Bơm xăng cho các phương tiện tại một trạm xăng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố nêu rõ: "Về nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ việc thực hiện các biện pháp chủ động để giải quyết tình hình, bao gồm cả việc sử dụng các kho dự trữ chiến lược". G7 nhấn mạnh “sẵn sàng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết phối hợp các thành viên IEA".

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì để thảo luận về hậu quả kinh tế của xung đột ở Trung Đông.

Israel bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của Liban

Ngày 11/3, Israel đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của Liban trước các cuộc đàm phán ở Cộng hòa Cyprus. Và vì lý do này, các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại.

liban.jpg
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Sir al-Gharbiyeh, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, Israel đề xuất đàm phán trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn. Các cuộc đàm phán, dự tính được tổ chức tại Cyprus, đã không diễn ra do bất đồng về trình tự: Liban yêu cầu ngừng bắn trước bất kỳ cuộc gặp nào, trong khi phía Israel chỉ muốn thảo luận về khả năng ngừng bắn.

Truyền thông nhà nước Liban đưa tin, ngày 11/3, một cuộc không kích của Israel đã nhắm vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm Beirut. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào trung tâm thủ đô của Liban từ khi bùng phát xung đột Trung Đông ngày 28/2. Hiện, chưa có thông tin chính thức về thương vong.

Có thể bạn quan tâm