Câu chuyện phát triển kinh tế của ông Trần Ngọc Hòa, ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị là một thí dụ. Bắt đầu nuôi dúi từ năm 2022, ông Hòa từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.
Thông qua kênh ủy thác của Hội Nông dân, ông được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay 80 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Không chỉ được tiếp cận vốn, ông còn được Hội Nông dân tư vấn, kết nối tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giúp mô hình từng bước đi vào ổn định.
Hiện trại dúi của ông Hòa có khoảng 500 con, gồm dúi mốc và dúi má đào. Đây là vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, ít gây ô nhiễm môi trường, chi phí đầu tư vừa phải. Mỗi năm, mô hình mang lại cho gia đình ông nguồn thu khoảng 200 triệu đồng, góp phần ổn định đời sống, mở ra hướng làm ăn mới cho nhiều hộ nông dân khác.
Đến hết tháng 12/2025, tổng dư nợ vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội của phường Đồng Sơn đạt gần 138 tỷ đồng với 1.613 khách hàng đang vay của 10 chương trình. Thông qua nguồn vốn vay này, nhiều lao động được giải quyết việc làm, có thu nhập ổn định.
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Cam Lộ đã mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.
Gia đình ông Lê Phúc Nhật ở thôn Phương An 2, vay 50 triệu đồng kết hợp vốn tích lũy để trồng 1,5 ha cây dược liệu an xoa. Ở thôn Đoàn Kết, bà Nguyễn Thị Trâm vay 20 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh và vay 80 triệu đồng phục vụ sản xuất; đến nay đã hoàn thành công trình vệ sinh, xây dựng mô hình trồng mãng cầu, vải bắt đầu cho thu hoạch.
Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Lộ Hoàng Thị Hoài Phương cho biết, đơn vị luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để tham mưu và triển khai cho vay tín dụng chính sách theo hướng ưu tiên phục vụ xây dựng nông thôn mới gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.
Phòng Giao dịch luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho các chương trình tín dụng chính sách cho xã vay. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ đạt hơn 491 tỷ đồng, với 6.340 khách hàng đang vay của 15 chương trình.
Trong đó, cho vay hộ nghèo 6,6 tỷ đồng; hộ cận nghèo 81 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 81 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 101 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 149 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 32 tỷ đồng…
Theo Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị Trần Đức Xuân Hương, nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ chương trình mục tiêu, giải quyết việc làm cho lao động, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Người dân được vay vốn thuận tiện, nhanh chóng, an toàn; giảm thời gian giao dịch và chi phí đi lại. Hình thức cho vay qua Tổ tiết kiệm và vay vốn giúp tăng tính gắn kết cộng đồng, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, hình thành thói quen tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm trong trả nợ.
Tính đến hết ngày 31/12/2025, tổng dư nợ toàn tỉnh đạt hơn 12.010 tỷ đồng, với 157.155 khách hàng đang vay của 22 chương trình. Trong đó, cho vay hộ nghèo 937 tỷ đồng; hộ cận nghèo 1.391 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 1.274 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.749 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 2.599 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội gần 1.293 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 630 tỷ đồng...
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đánh giá, thời gian qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã triển khai tốt nhiệm vụ, xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho nhân dân, góp phần quan trọng giúp Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả cao.
Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách.
Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng tại điểm giao dịch xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn; chủ động phối hợp rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện tiếp cận vốn kịp thời; góp phần giúp các xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.