Chính sách an sinh giúp người dân

Trong hành trình phát triển của thành phố Đồng Nai, công tác an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực, nhân văn.

Phường Lộc Ninh tổ chức giải ngân vốn cho hai khách hàng đầu tiên theo chính sách mới về vốn tín dụng đối với người sau cai nghiện.
Phường Lộc Ninh tổ chức giải ngân vốn cho hai khách hàng đầu tiên theo chính sách mới về vốn tín dụng đối với người sau cai nghiện.

Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, cả cộng đồng đang lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực để nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên bằng chính nghị lực của mình.

Chị Võ Thị Bé ở khu phố Suối Đá, phường Bình Phước có sức khỏe yếu, nhà đông con và nguồn thu nhập không ổn định. Do hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm qua gia đình chị phải sống trong căn nhà tạm bợ.

Nhằm hỗ trợ hội viên vươn lên, Hội Phụ nữ và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Bình Phước vận động Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Phước hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng căn nhà đại đoàn kết cho chị Bé. Đồng thời, người thân trong gia đình cũng góp thêm 40 triệu đồng để chị có căn nhà vững chắc hơn.

Chị Võ Thị Bé vui mừng nói: “Sau nhiều năm chịu cảnh dột nát, thấp thỏm mỗi mùa mưa gió, mái ấm mới này trở thành điểm tựa để gia đình tôi yên tâm lao động, chăm lo con cái học hành, từng bước vượt qua khó khăn, vun đắp tương lai cho các con”.

Cùng với đó, phường Bình Phước sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách và xem đây là công cụ quan trọng trong thực hiện bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Tính đến hết tháng 5/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường Bình Phước là hơn 263 tỷ đồng, với 4.344 khách hàng còn dư nợ, được quản lý thông qua 82 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 37 khu phố.

Nhờ nguồn vốn chính sách, đến nay phường Bình Phước không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, kinh tế-xã hội phát triển ổn định.

Trong tình hình mới, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục đóng vai trò động lực giúp các hộ dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, góp phần xây dựng phường Bình Phước văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Phước cho biết:

Để hỗ trợ nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách tốt hơn, Ủy ban nhân dân phường đã chuyển hai tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Phước để bổ sung nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng kinh doanh.

Đồng thời, chính quyền phường thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân.

Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang triển khai thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vốn tín dụng đối với người sau cai nghiện.

Tại phường Lộc Ninh, sau khi Quyết định số 08 có hiệu lực, đơn vị đã thực hiện giải ngân cho hai khách hàng đầu tiên vay vốn với tổng số tiền 200 triệu đồng từ nguồn vốn địa phương nhằm hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống; các khoản vay được áp dụng mức lãi suất 6,24%/năm, bằng lãi suất cho vay hộ nghèo.

Qua giám sát cho thấy, khách hàng vay vốn để mua phân bón, chăm sóc cây điều và mua bò giống đúng như cam kết.

Xác định đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngay khi Quyết định số 08 có hiệu lực, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lộc Ninh đã chủ động kết hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác tại phường Lộc Ninh để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ vay vốn nhanh chóng, đúng quy định. Nhờ đó, phường Lộc Ninh đã giải ngân vốn theo Quyết định số 08 nhanh chóng, đúng đối tượng.

LÊ THỊ KHÁNH TRÚC, Trưởng phòng Văn hóa-xã hội phường Lộc Ninh

Còn tại xã biên giới Bù Gia Mập, nơi có 75% số dân là người dân tộc thiểu số, nhiều chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm, nhất là công tác chăm sóc y tế.

Những năm gần đây, địa phương được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mở rộng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Nhiều chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe ban đầu được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bác sĩ Vũ Ngọc Tám, Phụ trách Trạm Y tế xã Bù Gia Mập cho biết:

“Hiện nay, trạm có 16 biên chế, trong đó có một bác sĩ đa khoa, một bác sĩ y học dự phòng. Là xã vùng đồng bào dân tộc và miền núi nên được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Chúng tôi được đầu tư các thiết bị bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; các loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế luôn đủ số lượng cấp phát cho người bệnh. Trung bình mỗi tháng trạm khám và điều trị cho khoảng 300 lượt bệnh nhân”.

Ông Điểu Dum, hơn 70 tuổi, ở thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập, thường xuyên đến trạm y tế xã khám và lấy thuốc chữa bệnh. Ông Điểu Dum cho biết, do tuổi cao, sức yếu và phần vì gia đình không có điều kiện nên việc lên tuyến trên khám bệnh gặp khó khăn.

Nhưng khi tới trạm y tế xã khám bệnh, được các bác sĩ, nhân viên y tế tận tình thăm khám, hướng dẫn và cấp thuốc đầy đủ, ông cũng như người dân nơi vùng biên giới cảm thấy yên tâm, ấm lòng hơn.

Những mái ấm nghĩa tình được dựng xây, những dòng vốn tín dụng chính sách tiếp sức sinh kế, những nỗ lực quan tâm chăm sóc sức khỏe nơi vùng sâu, vùng biên giới ấy chính là sự quan tâm thiết thực và minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của các cấp chính quyền thành phố Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm